Oái oăm, chế thuốc chữa bệnh thần kinh từ bột ngô, mật mía

ANTĐ -Chế thuốc chữa bệnh thần kinh bằng bột ngô rang và mật mía, nhà thuốc gia truyền của bà Nguyễn Thị Nhường (46 tuổi, trú xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa bị đình chỉ hoạt động.

Đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, cơ quan này nhận được nguồn tin báo nhà thuốc gia truyền của bà Nhường có hành vi chế biến thuốc chữa bệnh từ bột ngô rang và mật mía. Sau một thời vào cuộc điều tra, theo dõi, xác minh vụ việc, vừa qua Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp với Phòng Y tế của huyện đã tiến hành kiểm tra nhà thuốc gia truyền của bà Nhường.

Nhiều bao bì bột ngô rang được phát hiện tại nhà thuốc bà Nhường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 13 bao bì bột ngô rang đã xay mịn (trọng lượng 445kg) và 368 hộp viên “hoàn tán” được làm từ ngô rang, mật mía (trọng lượng 368kg). Điều kiện chế biến thuốc chữa bệnh của nhà thuốc cổ truyền này không đảm bảo vệ sinh, chủ nhà thuốc không xuất trình được các giấy tờ, thủ tục liên quan đến hoạt động chế biến thuốc chữa bệnh.

Sau khi chế biến, “thuốc gia truyền” được bà Nhường đóng thành hộp (1kg/hộp) rồi bán cho người dân ở các tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị… để chữa bệnh thần kinh, đau nhức.

Những viên thuốc “hoàn tán” được làm từ bột bắp rang và mật mía.

Được biết, dù nhà thuốc gia truyền của bà Nhường chỉ được Sở Y tế Hà Tĩnh cấp chứng chỉ hành nghề dược là được phép kinh doanh thuốc sống (cây dược liệu làm thuốc) nhưng nhà thuốc này lại tự ý chế biến thuốc chữa bệnh từ bột bắp rang và mật mía.

Trước cơ quan chức năng bà Nguyễn Thị Nhường đã viết vào bản tường trình, bước đầu thừa nhận những sai phạm của mình.

Những hộp thuốc được chế từ ngô rang và mật mía tại nhà thuốc bà Nhường.

Hiện các cơ quan chức năng liên quan của huyện Đức Thọ đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số vật liệu và “thuốc gia truyền” đã thu giữ và lập biên bản đình chỉ hoạt động kinh doanh thuốc chữa bệnh của nhà thuốc Nguyễn Thị Nhường.