Nuôi dưỡng người lang thang xã hội còn nhiều khó khăn

(ANTĐ) -  Với trên 200 đối tượng đang được tập trung giáo dục tại Trung tâm Bảo trợ xã hội IV, chúng tôi cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là các đối tượng xã hội thường có nguy cơ lây lan các bệnh xã hội, thậm chí là HIV, lao... vì vậy những cán bộ công tác tại trung tâm cũng đứng trước những nguy cơ lây lan bệnh lớn.

Nuôi dưỡng người lang thang xã hội còn nhiều khó khăn

(ANTĐ) -  Với trên 200 đối tượng đang được tập trung giáo dục tại Trung tâm Bảo trợ xã hội IV, chúng tôi cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là các đối tượng xã hội thường có nguy cơ lây lan các bệnh xã hội, thậm chí là HIV, lao... vì vậy những cán bộ công tác tại trung tâm cũng đứng trước những nguy cơ lây lan bệnh lớn.

 Thế nhưng phụ cấp đặc thù lại khá khiêm tốn, hiện vẫn giữ nguyên mức 250.000 đồng/ người/ tháng (trong khi tại các trung tâm ma túy đã tăng từ 500.000 đồng lên 800.000 đồng/ người/ tháng). Khó khăn thứ hai là nhận thức của các đối tượng này rất hạn chế nên công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề hiệu quả không cao. Trung tâm cũng tiến hành nhiều hoạt động dạy nghề, nhưng chỉ có khoảng 50% số người hồi hương sống bằng nghề được dạy. Nhiều đối tượng mới ra khỏi trung tâm 1-2 tuần, đã thấy dưới Trung tâm I tập trung chuyển lên do tái lang thang. Khó khăn nữa là hiện Trung tâm chưa có bác sĩ, chỉ có y sĩ, không có xe chuyên dụng cứu thương nên khó khăn trong các tình huống khẩn cấp, cấp cứu...

Ông Nguyễn Quang Thắng

(Giám đốc Trung tâm Bảo trợ  xã hội IV, Sở  LĐ-TB&XH Hà Nội)