Nơm nớp lo nhà sập

ANTĐ - Trước tình trạng một loạt căn hộ trên địa bàn Hà Nội được phát hiện bị nghiêng lún thời gian gia, ông Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã nhận định Hà Nội có nhiều công trình nằm trên móng không đồng chất, mặt bằng xây dựng vốn là những hồ ao, kênh mương bị lấp, khi có biến động mới trong địa chất sẽ trào ra tạo thành những cái hố...

Càng lên cao thì khoảng cách giữa hai ngôi nhà càng bị thu hẹp dần

Bỗng dưng vô gia cư

Trong đơn gửi Báo ANTĐ ông Phạm Bá Hoa, ở số 41 ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan, quận Đống Đa phản ánh: “Năm 2000 gia đình tôi đã xây nhà 4 tầng tại 41 ngõ Thổ Quan với móng khá chắc chắn và kiên cố. Sau một thời gian ngắn, căn nhà số 35 cùng ngõ có hiện tượng nghiêng sang nhà tôi. Dù 2 bức tường hai nhà cách nhau khoảng 1m nhưng đến thời điểm hiện tại, khoảng cách giữa các tầng trên cùng của cả 2 nhà chỉ còn chưa đầy 20cm, thậm chí có một số điểm đã chạm vào nhau. Nguy hiểm ở chỗ, việc nghiêng lún này có biểu hiện dây chuyền do xuất hiện cả ở nhà số 33. Trong khi bức tường còn lại của gia đình tôi không có bất cứ điểm tựa nào để dựa vào thì áp lực nghiêng từ 2 ngôi nhà bên cạnh sẽ làm tăng nguy cơ khiến ngôi nhà của gia đình tôi có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào”…

Cũng theo ông Hoa: “Lo sợ về những hiểm nguy có thể xảy ra, ngày 21-4, tôi đã làm đơn gửi UBND phường Thổ Quan đề nghị được xem xét, giải quyết. Ngày 9-5, lãnh đạo phường đã thành lập đoàn kiểm tra xuống đo đạc tại hiện trường. Kết quả là cùng với 2 ngôi nhà kia, nhà tôi cũng bị nghiêng 11cm. Sau đó UBND phường đã ra thông báo yêu cầu gia đình tôi di chuyển ngay tài sản và người ra khỏi nhà đồng thời phải tự liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Điều này khiến vợ chồng tôi vô cùng hoang mang lo lắng. Chúng tôi là những công chức Nhà nước đã nghỉ hưu, nếu phải chuyển ra khỏi nhà đi thuê địa điểm khác thì sẽ lấy tiền đâu để chi trả. Tôi cũng không biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý sự cố này và bao giờ sự việc trên mới được giải quyết. Chúng tôi hoàn toàn không có lỗi trong việc nhà bị nghiêng thì tại sao phải liên hệ với Sở Xây dựng?”.

Điệp khúc chờ và đợi

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Phạm Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND phường Thổ Quan cho rằng, “tình trạng nghiêng lún tại nhà 33, 35, 41 ngõ Thổ Quan đã xảy ra khá lâu. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, lãnh đạo phường đã cử cán bộ xuống đo đạc, kiểm tra hiện trạng. Nhận thấy 3 ngôi nhà trên đã ở trong tình trạng nguy hiểm, chúng tôi đã yêu cầu các chủ nhà có biện pháp xử lý chống nghiêng lún để đảm bảo an toàn về người và tài sản, nếu không xử lý được thì phải di dời người và tài sản ra khỏi các căn nhà đó. Đồng thời UBND phường cũng đã có văn bản báo cáo UBND quận về sự việc này và xin ý kiến chỉ đạo nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Trong tuần tới, UBND phường sẽ tổ chức buổi họp với các hộ dân và các phòng, ban chức năng của UBND quận Đống Đa để họp bàn tìm ra hướng giải quyết. UBND phường không phải là cơ quan chuyên môn nên không thể xác định nguyên nhân khiến 3 ngôi nhà trên bị nghiêng lún và việc nghiêng lún xuất phát từ căn nhà nào”…

Trước tình trạng một loạt căn hộ trên địa bàn Hà Nội được phát hiện bị nghiêng lún thời gian gia, ông Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã nhận định Hà Nội có nhiều công trình nằm trên móng không đồng chất, mặt bằng xây dựng vốn là những hồ ao, kênh mương bị lấp, khi có biến động mới trong địa chất sẽ trào ra tạo thành những cái hố... Bên cạnh đó, nhiều chủ căn nhà, đơn vị thi công thiếu hiểu biết hoặc không tuân thủ các quy trình kỹ thuật, thường bỏ qua công đoạn đóng các cọc cừ bao quanh khi đào móng cũng sẽ gây sụt lún. 

Được biết, hiện Sở Xây dựng Hà Nội đã và đang phối hợp với các quận lên danh sách các ngôi nhà bị lún, tìm hiểu nguyên nhân và lên phương án giải quyết. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề trên thì người dân sống tại các căn nhà bị nghiêng lún vẫn trong tình trạng thấp thỏm lo âu nhà đổ sập.