Nơm nớp các tòa chung cư "mặc kệ" nguy cơ hỏa hoạn (1): Vi phạm nối vi phạm

ANTD.VN - Những vi phạm, tồn tại về hỏa hoạn tại nhiều chung cư, tòa nhà cao tầng trên địa bàn TP Hà Nội đã và đang bộc lộ rõ qua những lần rà soát, kiểm tra của cơ quan chức năng. Song đến nay, việc khắc phục, xử lý dường như vẫn bế tắc.

Điều đáng lo ngại là chế tài đối với những vi phạm, quy trình kiểm soát của cơ quan chức năng đã được xác định cụ thể, nhưng nguy cơ hỏa hoạn vẫn tồn tại nhức nhối. Nhà chưa được nghiệm thu, đánh giá về an toàn PCCC nhưng vẫn ngang nhiên đưa vào sử dụng.

Nơm nớp các tòa chung cư "mặc kệ" nguy cơ hỏa hoạn (1): Vi phạm nối vi phạm ảnh 1Thanh tra Cảnh sát PCCC kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn PCCC tại chung cư 46/230 Lạc Trung, Hà Nội

Nỗi lo của người dân

Tòa nhà CT12 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội được đưa vào sử dụng gần 1 năm nay, có gần 300 hộ dân sinh sống, nhưng  toàn bộ hệ thống liên quan đến an toàn PCCC  vẫn chỉ là con số “0”. Bỏ ra số tiền trên 1 tỷ đồng để mua căn hộ nhưng lại không được đảm bảo an toàn PCCC, người dân không khỏi bức xúc, bất bình về sự coi thường tính mạng cư dân của chủ đầu tư.

Chị Trần Thu Huyền, trú tại căn hộ P401, bức xúc: “Cách thức làm ăn của chủ đầu tư như vậy chẳng khác nào lừa đảo. Nhà mới đưa vào sử dụng nhưng hệ thống nước luôn cạn khô, hệ thống chuông báo cháy kêu thất thường. Nếu xảy cháy thật thì chúng tôi biết đằng nào mà lần”. 

Cùng chung  nỗi băn khoăn, lo lắng, chị Nguyễn Thị Thuận, trú ở tầng 17 nói: “Trước những thông tin mất an toàn về nhiều thứ, trong đó an toàn PCCC không được chủ đầu tư nghiệm thu mà đã đưa vào sử dụng, tôi rất hoang mang vì như thế khác nào đánh cược tính mạng với “bà hỏa”. Giờ cầu cứu ai được, chỉ có cách rao bán nhưng bán cũng không ai mua”.

“Sánh ngang” với tòa nhà CT12 Văn Phú là tòa chung cư 75 phố Phương Mai, quận Đống Đa. Đây là tòa nhà nằm trong danh sách 18 công trình vi phạm nghiêm trọng về an toàn PCCC từng bị cơ quan Cảnh sát PCCC TP Hà Nội nêu đích danh.

Hồi tháng 10-2016, lực lượng liên ngành gồm Cảnh sát PCCC, Thanh tra Xây dựng quận Đống Đa, đại diện UBND phường Phương Mai đã kiểm tra an toàn PCCC tại tòa nhà này, phát hiện các lỗi vi phạm như ngoài việc chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng thì hệ thống bơm cao áp chữa cháy không hoạt động, trung tâm báo cháy, cửa thoát hiểm… đều bị tê liệt.

Đáng chú ý, buổi kiểm tra theo kế hoạch và đã được báo trước này, nhưng chủ tòa nhà vẫn cố tình vắng mặt. Và theo đại diện cơ quan Cảnh sát PCCC, chủ tòa nhà đã 4 lần không hợp tác với cơ quan chức năng. Vậy nên, không dưới 500 người làm việc từ 8h sáng đến 23h đêm tại một công ty thuê mặt bằng của tòa nhà này, từ tầng 3 đến tầng 6, phải sống chung với nguy cơ mất an toàn PCCC.

Nơm nớp các tòa chung cư "mặc kệ" nguy cơ hỏa hoạn (1): Vi phạm nối vi phạm ảnh 2Tòa nhà FLC 36 Phạm Hùng vi phạm chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng

Coi thường cảnh báo

Thượng tá Trần Quế Thường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 9 - Hà Đông, cho biết: “Tòa nhà CT12 Văn Phú, Hà Đông cao 29 tầng gồm 286 căn. Đây là điểm nóng về vi phạm PCCC, không được nghiệm thu an toàn PCCC nhưng vẫn để người dân vào sử dụng”. Trước tính chất vi phạm nghiêm trọng này, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính gần 100 triệu đồng, tuy nhiên chủ đầu tư vẫn không khắc phục theo kiến nghị của lực lượng chức năng.

Theo thống kê của cơ quan Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, sau mỗi đợt kiểm tra, rà soát, đơn vị lại phát hiện những tòa nhà vi phạm về PCCC. Ngoại trừ gần 74 tòa nhà vi phạm bị phát hiện, kiến nghị xử lý trong năm 2016, các tháng đầu năm 2017, lực lượng chức năng phát hiện thêm 31 công trình vi phạm PCCC.

Số công trình này chủ yếu mới hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2016, còn lại là công trình chung cư mini. Tất cả đều vi phạm chưa nghiệm thu, đảm bảo an toàn PCCC đã  đưa vào khai thác, sử dụng - một trong những lỗi nặng nhất theo quy định đảm bảo an toàn về cháy, nổ. 

Trong số 31 công trình vi phạm an toàn PCCC mới công bố năm 2017, có cả những tên tuổi lớn trong lĩnh vực xây dựng như công trình tại địa chỉ 36 Phạm Hùng, do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư; Tòa nhà hỗn hợp HH1 thuộc phường Phương Mai, Đống Đa, của Công ty Cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam hay Công ty phát triển hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng công ty Viglacera có tòa nhà CT7 và CT9, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm…

Việc xem nhẹ quy định an toàn PCCC nói trên đã dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn  về cháy nổ cho hàng nghìn người đang sinh sống tại đây. Phải chăng việc xử phạt vi phạm PCCC của cơ quan chức năng không đủ sức răn đe?

(Còn tiếp)