Những vụ đánh ghen gây "sốc": Đừng để 1 phút nông nổi gây hậu quả nghiêm trọng

ANTD.VN - Trong nhiều năm trở lại đây, liên tiếp xảy ra những vụ đánh ghen dưới nhiều hình thức khác nhau như tạt axit, trút cơn ghen bằng xát ớt, hay quấn khăn tang đến gặp tình nhân chồng… là những vụ đánh ghen khiến dư luận bàng hoàng.

Cả nhà chồng lao vào đánh ghen

Mới đây nhất, chiều 16-12, theo báo Tổ Quốc, trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh cả gia đình lao vào đánh con trai ngoại tình và bồ nhí. Sự việc xảy ra trên đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội.

Xe máy của cả gia đình bị vứt chỏng chơ trên vỉa hè

Nhân tình của người chồng bị vợ và mẹ vợ xông vào tấn công trước mặt bao người. Cô này giãy giụa, cố thoát khỏi vòng vây và chạy thẳng vào một nhà dân gần đó. 

Trước đó, anh chồng định lao vào can vợ và mẹ nhưng bị người dân giữ lại. Anh ta cũng bị mẹ vợ và anh ruột đánh không thương tiếc. 

Được biết, người vợ vừa mới sinh đứa con thứ 3, còn anh chồng thì ngoại tình bỏ theo bồ nhí từ Tết không về. Do quá phẫn nộ trước sự việc trên, cả gia đình chồng cùng người vợ quyết định đi tìm đánh ghen.

Sau khi được đăng tải lên Facebook, đoạn clip trên đã nhận được nhiều phản hồi và bình luận của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi ngoại tình của anh chồng và cô bồ nhí, đồng thời tỏ ra thương cảm với hoàn cảnh của người vợ, tuy nhiên họ cũng không đồng tình với cách hành xử thiếu văn hóa trên của gia đình này.

Đánh ghen, lột đồ, đổ nước mắm giữa đường

VOV đưa tin, đêm 12-6-2018, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại cảnh một cô gái được cho là bị đánh ghen, lột đồ trên đường Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Theo thông tin người đăng tải những bức ảnh, cô gái bị tấn công trong bức ảnh là chủ một tiệm spa. Cô gái được cho là có quan hệ không trong sáng với một nam thanh niên đã có vợ. Sau đó, người vợ phát hiện mối quan hệ này đã tổ chức đánh ghen, đổ nước mắm và ớt vào người cô gái.

Cô gái trẻ bị đánh ghen, lột đồ giữa đường

Sau khi những hình ảnh cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ trên phố được đăng tải lên mạng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa phần cho rằng, hành động trên là vi phạm pháp luật, đáng lên án.

Được biết, cô gái nghi bị đánh ghen tên G, hiện đang làm việc tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Đánh ghen, xát muối ớt vào tình địch

Theo Vietnamnet, hồi năm 2016, một đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen kinh hoàng trên một con phố tại tỉnh Bình Dương được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo đoạn video ghi lại, hai người phụ nữ cùng áp cô gái vào tường, trong khi một người liên tục mắng chửi thì người kia dùng ớt xát vào cô gái.

Cảnh đánh ghen, xát ớt kinh hoàng

Cô gái trẻ tỏ ra hoảng loạn vừa khóc vừa van xin nhưng hai người phụ nữ trên vẫn tiếp tục xé quần áo, xát ớt và liên tục mắng chửi: "Đồ cướp chồng người khác, tôi đã có con rồi mà cô vẫn dụ dỗ".

Rất nhiều người chứng kiến vụ việc đã lao vào can ngăn hai người phụ nữ nhưng phải một lúc sau, khi cô gái trẻ nói "em xin chị, em hứa từ giờ không như vậy nữa" thì hai người phụ nữ mới dừng lại.

Đánh ghen có thể bị xử lý hình sự

Theo các chuyên gia pháp luật, việc ngoại tình, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, về mặt xã hội và đạo đức thì không ai đồng tình. Nhưng nếu người trong cuộc không khôn khéo xử lý và bình tĩnh thì rất dễ họ vừa là nạn nhân vừa là người vi phạm pháp luật, bị pháp luật chế tài về hành chính lẫn trách nhiệm hình sự.

Trả lời phỏng vấn với báo Thanh Niên, luật sư (LS) Lê Văn Hoan (Đoàn LS TP.HCM) cho biết, đánh ghen không phải là khái niệm được pháp luật quy định mà chỉ là cách người dân gọi để chỉ hành vi bằng lời nói hoặc hành động của một người đối với người mà họ cho rằng có quan hệ tình cảm bất chính với vợ/chồng của mình... Tùy hành vi của người đánh ghen mà sẽ bị pháp luật xử lý. Chẳng hạn người đánh ghen có hành vi xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của “tình địch” thì có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng theo khoản 3 điều 5 Nghị định 167/2013.

Trường hợp người đánh ghen nếu có hành vi làm nhục người khác nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự thì sẽ bị xử phạt hành chính, mức phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng, theo Nghị định 167/2013. “Ngoài ra, tùy từng vụ việc, tính chất, mức độ của hành vi, người vi phạm còn có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng hoặc bị xử phạt hành chính từ 500.000 - 1 triệu đồng về hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự, theo Nghị định 167/2013”, LS Hoan chia sẻ…

Cũng theo LS Hoan, cùng hành vi nhưng nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng, người đánh ghen có thể sẽ bị xử lý hình sự. “Người đánh ghen sử dụng các hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì có thể bị xử lý hình sự theo điều 155 bộ luật Hình sự 2015 về tội làm nhục người khác. Người vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này đến 5 năm tù”, LS Hoan ví dụ.

Trường hợp nếu đánh ghen gây thương tích thì tùy tính chất mức độ có thể bị xử lý hình sự về tội “cố ý gây thương tích” theo điều 134 bộ luật Hình sự 2015. Nếu thương tích của người bị hại từ 11 - 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp: dùng a xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm, dùng hung khí nguy hiểm… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm; trường hợp tỷ lệ thương tích trên 30%, thì khung hình phạt của tội này cao nhất từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, theo LS Hoan trường hợp đánh ghen dẫn đến chết người có thể xử lý hình sự về tội giết người và khung hình phạt cao nhất là tử hình.