Những vụ cháy chợ của người Việt tại nước ngoài gây tổn thất lớn

ANTD.VN - Hiện nay, những khu chợ và trung tâm thương mại của người Việt tại các nước trên thế giới ngày càng xuất hiện nhiều với quy mô lớn hơn. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ văn hoá truyền thống, mang lại cơ hội việc làm cho cộng đồng người Việt xa xứ. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ hoả hoạn tại chính các chợ này, gây tổn thất nặng nề đến bà con tiểu thương.    

Cháy chợ Đồng Xuân (Đức)

Mới đây nhất, Báo Dân Trí đưa tin, tại khu chợ Đồng Xuân thuộc thủ đô Berlin (Đức) xảy ra một đám cháy lớn vào lúc 12h00 (giờ địa phương) ngày 4-7-2019.

Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết, ngọn lửa bùng phát từ container kho của một thợ làm móng tay trong chợ.

Mọi phương án chữa cháy đều được nhanh chóng thực hiện. Kết quả ngọn lửa đã được khống chế. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, lực lượng cứu hoả vẫn được điều động làm việc sang ngày thứ hai.

Cho đến thời điểm này, nguyên nhân vẫn đang được tiếp tục làm rõ, thương vong không xảy ra nhưng tổn thất nặng nề là điều khó tránh khỏi.

 

          Khoảng 200 lính cứu hoả được huy động chữa cháy tại chợ Đồng Xuân tại Đức (Nguồn: REUTERS)

Công tác thăm hỏi bà con tiểu thương và làm việc với giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân được phía Đại sứ quán Việt Nam thực hiện ngay sau khi nhận được thông tin.

Chợ Đồng Xuân lâu nay đã nổi tiếng là khu chợ lớn nhất của người Việt tại Đức, nằm ở quận Lichtenberg, phía đông thành phố. Tại đây có 8 dãy nhà cho thuê, mỗi dãy dài 200m với 2.000 cửa hàng kinh doanh.

Hoả hoạn chợ người Việt tại Nga

Khu chợ trung tâm nằm trên phố Gryaznova, thành phố Magnitogorsk của Nga, nhiều năm nay đã trở thành nơi giao thương của rất nhiều bà con Việt Nam.

Đáng tiếc, sáng ngày 30-06-2019, một đám cháy bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan ra rộng các khu vực lân cận với diện tích 2.300m2 và để lại hậu quả nặng nề (Theo Báo Tuổi trẻ online).

 

       Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành dập tắt lửa (Nguồn: TTXVN)

Quá trình chữa cháy diễn ra nhiều giờ liền, may mắn không có nạn nhân thương vong trong vụ cháy và cũng không có mối đe dọa đối với môi trường sinh thái. Tuy nhiên, hơn 100 gian hàng của tiểu thương đã bị thiêu rụi và vốn liếng mất sạch.

Trận hoả hoạn thiêu rụi chợ người Việt ở Australia

Little Saigon Market là khu chợ nổi tiếng của người Việt tại Footscray, ngoại ô phía tây thành phố Melbourne ở Australia.

Sáng ngày 13-12-2016, Báo VnExpress đưa tin, tại đây, một trận hoả hoạn lớn diễn ra từ một phòng lạnh, lan rộng toàn khu chợ, khói đen mù mịt khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

 

 Lính cứu hoả nỗ lực làm việc tại khu chợ (Nguồn: VnExpress)

Các phương án tối ưu để dập tắt ngọn lửa được lực lượng cứa hoả khẩn trương thực hiện.

Đám cháy lớn đã thiêu rụi gần như hoàn toàn khu chợ, nhiều người trắng tay vì mất đi kê sinh nhai. Ước tính, Little Saigon Market thiệt hại do hỏa hoạn để lại có thể lên tới hơn 12 triệu AUD.

Giải pháp nào để tránh “bà hoả”

Chợ, trung tâm thương mại là một trong những loại hình cơ sở được xếp loại đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ và trên thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hiện nay, ở nước ngoài có rất nhiều khu chợ và trung tâm thương mại của người Việt đang hoạt động với tổng giá trị hàng hoá tài sản rất lớn . Không chỉ là nơi lưu giữ những nét văn hoá truyền thống, sản vật quê hương, đây còn là nơi mưu sinh của rất nhiều người Việt Nam.

Ðể thực hiện tốt công tác PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại, không để xảy ra các vụ cháy nổ thiệt hại nghiêm trọng đòi hỏi cơ quan chủ quản, ban quản lý chợ, người tham gia kinh doanh, mua bán trong chợ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, đề phòng cháy nổ.

Trong đó, việc đưa ra biện pháp, yêu cầu người tham kinh doanh tại chợ kí cam kết PCCC là cần thiết cũng như dễ dàng giám sát chặt chẽ hơn.

Đại tá Đoàn Việt Mạnh – Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC&CHCN, Bộ Công an cho rằng: “Việc tham gia kí kết PCCC như thế là rất tốt. Thứ nhất là để người dân biết trách nhiệm của mình. Thứ hai là để biết cần trang bị các thiết bị PCCC ra làm sao. Quan trọng nhất là giải quyết được vấn đề dập tắt đám cháy khi vừa mới xảy ra, tránh bùng phát gây hậu quả nghiệm trọng”.

Công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ, trung tâm thương mại phải luôn được đề cao và phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng khi có rủi ro.