Những sai lầm tai hại khi uống trà hầu hết mọi người đều mắc phải

ANTD.VN - Trà xanh được coi là một trong những thức uống vàng, có tác dụng giải độc, tăng cường hệ miễn dịch và làm đẹp. Tuy nhiên, uống trà sai cách dẫn đến nhiều tác hại khôn lường đối với sức khỏe. Dưới đây là 9 sai lầm phổ biến khi uống trà bạn phải bỏ ngay.

1. Uống trà khi đói bụng

Những sai lầm tai hại khi uống trà hầu hết mọi người đều mắc phải ảnh 1

Trà là thức uống tuyệt đối tránh khi bụng rỗng

Uống trà khi bụng đói sẽ làm mất sự cân bằng của các chất có tính axit và kiềm trong dạ dày, dẫn tới làm gián đoạn hệ thống trao đổi chất của cơ thể. Uống trà khi đói cũng khiến cho chức năng của thận hoạt động quá mức, từ đó dẫn đến các triệu chứng tiểu rắt, chóng mặt, tim đập loạn nhịp, chân run, kích thích niêm mạc dạ dày, ức chế hoạt động tiết của túi mật khiến ta có cảm giác khó chịu, quay cuồng như bị "say trà" và buồn nôn.

2. Uống trà buổi sáng sớm

Những sai lầm tai hại khi uống trà hầu hết mọi người đều mắc phải ảnh 2

Uống trà vào sáng sớm lúc vừa thức dậy khiến cơ thể mất nước nhanh

Trà giúp đào thải nước ra khỏi cơ thể, giúp lợi tiểu. Sau một giấc ngủ dài, cơ thể chúng ta đã mất đi một lượng nước đáng kể do không được cung cấp nước vào ban đêm. Vì thế, việc uống trà vào buổi sáng chỉ khiến cơ thể bạn càng mất nước nhanh hơn, thậm chí có thể gây chuột rút.

3. Uống trà quá đặc

Những sai lầm tai hại khi uống trà hầu hết mọi người đều mắc phải ảnh 3

Uống trà quá đặc khiến bạn đâu đầu, hoa mắt và chóng mặt

Trà đặc chứa một lượng lớn caffeine, tannin và theophylline – những chất có tính kích thích mạnh. Việc uống trà quá đặc đồng nghĩa với việc bạn đã nạp vào cơ thể hàm lượng cao các chất này khiến bạn bị đâu đầu, chóng mặt và nếu dùng lâu dài sẽ gây tác hại nguy hiểm đối với cơ thể.

4. Uống trà sau bữa ăn

Những sai lầm tai hại khi uống trà hầu hết mọi người đều mắc phải ảnh 4

Uống trà sau khi ăn no khiến thức ăn khó tiêu hóa

Nước trà có thể làm loàng dịch vị tiêu hóa trong dạ dày, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ và tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra, chất tannin trong trà khi kết hợp với thức ăn tạo nên những hợp chất khó tiêu hóa, tăng nguy cơ táo bón và tích trữ các chất có hại cho cơ thể. Nếu duy trì thói quen này lâu sẽ gây thiếu hụt sắt và thiếu máu. Do đó, tốt nhất bạn nên uống trà cách 1 giờ trước và sau bữa ăn, lúc bụng không quá đói và quá no.

5. Uống trà gần thời điểm đi ngủ

Trằn trọc, mất ngủ do uống trà gần thời điểm đi ngủ

Trà chứa một lượng lớn caffeine có tác dụng kích thích thần kinh, gây hưng phấn. Do đó các nhà khoa học khuyến cáo không nên uống trà quá gần với thời điểm đi ngủ có một giấc ngủ ngon. Tốt nhất bạn nên dùng trà một cách có chừng mực, không nên uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng của thận và tim.

6. Uống trà pha đi pha lại nhiều lần

Chỉ nên uống trà đến nước thứ hai và phải thay trà mới 

Trà pha đi pha lại nhiều lần nước không chỉ giảm chất lượng và độ ngon của trà, mà còn gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Theo các nhà khoa học, lần pha trà đầu tiên chiết được khoảng 50% các hợp chất hữu ích, lần 2 là 30%, lần 3 là 10% và lần thứ 4 thì chỉ còn 1-3%. Nếu pha lại nhiều lần, trà bị biến chất sẽ sản sinh ra các chất độc hại đối với sức khỏe. Vì thế, bạn chỉ nên uống trà đến nước thứ 2 sau đó thay trà mới.

7. Uống trà để qua đêm

 Các chuyên gia sức khỏe cho rằng trà pha để lâu (qua đêm) sẽ bị mất các vitamin và chất dinh dưỡng. Trà để lâu cũng sẽ chuyển sang giai đoạn oxy hóa polyphenol, các chất thơm trong trà… sản sinh ra các chất độc hại. Ngoài ra, trà pha xong để quá lâu sẽ bị các vi khuẩn xâm nhập gây hại cho đường ruột và gây bệnh tiêu hóa.

8. Uống thuốc tây bằng nước trà

Những sai lầm tai hại khi uống trà hầu hết mọi người đều mắc phải ảnh 7

Uống thuốc tây bằng trà gây ra các phản ứng hóa học có hại cho cơ thể

Thuốc có nhiều loại với các thành phần và dược tính khác nhau. Theo các chuyên gia Trung Quốc, trong lá trà có chứa tannin, theophylline – đó là những chất gây phản ứng hóa học với một số loại thuốc. Vì vậy, dùng trà để uống thuốc ngủ, thuốc an thần và thuốc bổ máu có chứa sắt hoặc thuốc có chứa protein sẽ khiến tác dụng của thuốc bị hạn chế.

9. Uống trà khi mắc một số bệnh sau

Những sai lầm tai hại khi uống trà hầu hết mọi người đều mắc phải ảnh 8

Cần tránh uống trà nếu mắc bệnh cao huyết áp và một số bệnh dưới đây

Bệnh nhân loét dạ dày, người bị mất ngủ hoặc suy nhược thần kinh, người mắc chứng loạn nhịp tim, người thiếu máu, người bệnh gan, người bị sỏi đường tiết niệu, người thiếu canxi và loãng xương, người bị táo bón, người bị bệnh tim và cao huyết áp… tuyệt đối không nên uống trà, vì các chất có trong trà kích thích các căn bệnh trên trở nên tồi tệ hơn và gây ra các tác hại không ngờ tới.