Những sai lầm không đáng có của giới trẻ khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ

ANTD.VN - Vài tháng trở lại đây, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước việc ly hôn hàng loạt của các cặp đôi nổi tiếng. Gần đây nhất là thông tin tan vỡ từ cặp đôi xứ sở Kim Chi Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun. Trước đó, họ đã từng là đôi vợ chồng được cả thế giới ngưỡng mộ khi dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào trên sóng truyền hình. Sau khi Goo Hye Sun công bố thông tin này, rất nhiều người đã bày tỏ “mất niềm tin vào tình yêu”. Trong đó, đặc biệt là các bạn trẻ tỏ ra "sợ" cuộc sống hôn nhân. Thực tế cũng cho thấy, các cặp vợ chồng dễ ly hôn trong những năm đầu của cuộc hôn nhân.

Cuộc hôn nhân của Goo Hye kéo dài vỏn vẹn 3 năm

Cặp đôi được biết đã nên duyên với nhau từ sau bộ phim “Blood” và nhanh chóng kết hôn vào tháng 5-2016. Goo Hye Sun và chồng đã có một cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ. 

Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi trên sóng truyền hình

Ngay từ khi hẹn hò, Ahn Jae Huyn luôn thể hiện mình là một người rất yêu và trân trọng Goo Hye Sun. Anh luôn dành những lời có cánh và cử chỉ thân mật cho vợ trên sóng truyền hình.

Thế nhưng, một buổi sáng giữa tháng 8, Goo Hye Sun khiến cộng đồng fan của mình hoang mang khi đăng tải những dòng trạng thái như sau trên Instagram cá nhân: "Con tim chồng tôi đã thay đổi sau một quãng thời gian chán chường, anh ấy muốn ly hôn và tôi đang cố gắng cứu vãn gia đình này. (Đại diện của chồng tôi sẽ lên tiếng vào tuần sau), nên tôi muốn nói với mọi người rằng lời họ nói không phải sự thật".

Cũng trong sáng ngày 18-8, Goo Hye Sun tiếp tục đăng tải những hình ảnh được cho là đoạn chat giữa cô và chồng. Người hâm mô vô cùng bức xúc trước thái độ của Ahn Jae Huyn khi anh này chưa muốn nói chuyện nghiêm túc với mẹ của Goo Hye Sun về chuyện ly hôn giữa hai người.

Sự việc đẩy lên cao trào khi Ahn Jae Huyn từ chối nhận lỗi về phần mình trong cuộc hôn nhân tan vỡ này. Anh chàng đã bị cộng đồng mạng tẩy chay và tấn công trang cá nhân trước những phát ngôn gần đây của mình.

Liên tiếp các cặp đôi đình đàm trong giới showbiz chia tay trong thời gian gần đây

Trước khi thông tin ly hôn của cặp đôi Goo Hye Sun và Ahn Jae Huyn được công bố, người hâm mộ đã liên tiếp chứng kiến rất nhiều cuộc đổ vỡ từ các cặp vợ chồng mà mình vô cùng hâm mộ. 

Cũng nên duyên từ bộ phim “Hậu duệ mặt trời”, Song Joong Ki và Soong Hye Kyo cũng chia tay chóng vánh sau hai năm kết hôn. 

Fan hâm mộ từng phát sốt trước câu chuyện tình yêu của Song Hye Kyo

Không lâu sau đó, người hâm mộ lại hoang mang tột độ trước thông tin ly hôn của Miley Cyrus và Liam Hemsworth. Cả hai đều là những ngôi sao US-UK được công chúng hâm mộ và truyền thông săn đón. 

Dù chia tay trong hòa bình hay ồn ào dư luận, thì các cặp đôi kể trên đều khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Bởi trước đó, họ luôn thể hiện và cho công chúng thấy rằng họ yêu và sinh ra dường như dành cho nhau. Đáng buồn hơn là cuộc hôn nhân của họ chỉ diễn ra trong vài năm. Lúc yêu họ nồng nhiệt bao nhiêu thì chia tay cũng chóng vánh bấy nhiêu.

Không chỉ có các cặp đôi nổi tiếng, giới trẻ hiện nay cũng rất dễ ly hôn sau khi cưới

Ly hôn sớm ở các cặp vợ chồng trẻ không còn là vấn đề mới mẻ hiện nay. Lý do dẫn đến tình trạng này xuất phát từ nhiều phía, không chỉ riêng từ nội bộ gia đình mà còn từ nhiều tác động ngoài xã hội. Kinh tế, đối nội, đối ngoại, áp lực cuộc sống… khiến cho vợ chồng luôn cảm thấy ngột ngạt, khó thở ngay cả trong chính tổ ấm của mình.

Việc xã hội phát triển khiến cho guồng quay của giới trẻ nhanh hơn. Chính vì vậy thời gian chăm lo cho tổ ấm của người trẻ ngày càng ít đi.

Không tìm được tiếng nói chung nên người trẻ dễ ly hôn

Hôn nhân là một thứ thiêng liêng, cao cả, là kết tinh của tình yêu trai gái, họ chuyển từ những người ở 2 nơi khác nhau về cùng chung sống và cùng nhau xây dựng một gia đình của riêng họ. Nhưng rất nhiều bạn trẻ, thường bỏ qua giai đoạn tìm hiểu kĩ đối phương mà đi đến kết hôn ngay. Sau khi kết hôn, mọi tính xấu mới dần bộc lộ ra khiến họ thất vọng vào đối phương dẫn đến ly hôn.

Hơn nữa, không ít người trẻ cho rằng việc ly hôn là chuyện bình thường. Họ cho rằng nếu không hợp thì nên kết thúc để giải thoát cho cả hai.Trong quan niệm truyền thống của người Việt, kết hôn là chuyện trọng đại. Vì nghĩ tới tương lai của con cái, gia đình, người trong cuộc luôn gắng giữ gìn cuộc hôn nhân, một khi cơ hội cứu vãn vẫn còn. Họ biết cách kiềm chế cái "Tôi" quá lớn của mình, để không tan đàn xẻ nghé ngay từ những mâu thuẫn đầu tiên.

Nhưng sự hội nhập của nền văn hóa phương Tây khiến cho suy nghĩ của giới trẻ thay đổi phần nào. Đây vừa là mặt tích cực nhưng cũng dẫn đến nhiều điều chưa đúng đắn. Không thể vin vào lý do không hợp để kết thúc một mối quan hệ.

Kết hôn dù ở bất cứ quốc gia hay thời đại nào thì cũng nên được xem là chuyện hệ trọng của đời người. Bởi khi cả hai cùng kí vào bản "hiệp ước" chung sống cùng nhau thì có nghĩa họ phải chịu trách nhiệm cho chính những quyết định của mình sau này.