Những kiểu chia tay của học trò khiến nhiều người đỏ mặt

ANTD.VN - Trong nhiều buổi chia tay của học sinh phổ thông cuối cấp, những hình ảnh khiến người xem phải đỏ mặt như ký lưu bút vào ngực, vào mông, hôn nhau… đang có xu hướng thành “trào lưu”.

Những trò quậy phá kiểu học trò luôn gây bất ngờ cho mọi người. Tuy nhiên, mới đây, những hình ảnh lan truyền trên mạng như sờ ngực hàng loạt nữ sinh, ký vào mông, thậm chí hôn vào mông bạn trong ngày chia tay khiến chính ngay học sinh cũng nhận thấy không ổn trong những hành động kiểu này.

Những kiểu chia tay của học trò khiến nhiều người đỏ mặt ảnh 1Học sinh luôn muốn có những kỷ niệm chia tay đáng nhớ. Ảnh: PHÚ KHÁNH

Phụ huynh lo lắng

Gây ồn ào nhất trên mạng xã hội gần đây với hơn 1 triệu lượt xem là một clip ngắn ghi lại hình ảnh một người không rõ mặt đi quanh lớp học sờ soạng vào vòng 1 nhiều bạn nữ mặc đồng phục nhà trường. Có thể đây là người quen hoặc bạn học nên phần lớn các bạn nữ bị đụng chạm đều chỉ gạt tay và cười mà không có phản ứng nào gay gắt. Clip được cho là quay để ghi lại kỷ niệm thời học trò của học sinh cuối cấp 3. 

Clip gây rất nhiều tranh cãi. Khi được hỏi về vấn đề này, nhóm nữ sinh lớp 9 trường THCS Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, như vậy là không nên. “Dù cùng là bạn nữ và có thể chỉ là đùa nhau nhưng việc đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể là điều không đúng. Các bạn nữ cần có ý thức về bảo vệ cơ thể, chống các hành vi xâm phạm dù là vô ý hay cố ý” - một nữ sinh trường này chia sẻ.

Bình luận về clip này, bạn Nguyễn Lan Hương, trường THPT Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội lo ngại: “Các bạn đang coi nhẹ vấn đề xâm hại hoặc chưa có ý thức về giới hạn đùa và thật. Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc thì bản thân mỗi người phải ý thức được thế nào là xâm hại để tự bảo vệ mình cũng như tránh có những lỗi vô ý gây ra cho bạn bè, người thân của mình”.

Đây mới chỉ là một trong số rất nhiều hình ảnh quá mức vô tư của học trò ngày nay khi trong ngày chia tay, các bạn nữ “thoải mái” để bạn trai ký tên lên ngực, lên mông… Những hình ảnh như vậy khiến nhiều phụ huynh lo ngại về “độ thoáng” của học sinh phổ thông cũng như ý thức về văn hóa ứng xử của lứa tuổi vị thành niên.

Cần biết cách ứng xử với bạn bè, người khác giới

Ông Dương Văn Tiến, Hiệu trưởng trường THCS Trung Hòa, Cầu Giấy cho biết, nhà trường rất quan tâm tới việc giáo dục, tuyên truyền cho học sinh về ý thức phòng chống xâm hại trẻ em. Các thông tin đều được lồng ghép trong môn Giáo dục công dân, sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ cũng như các môn học văn hóa khác. “Trước hiện tượng xã hội ngày càng có nhiều vụ xâm hại trẻ em, nhà trường và phụ huynh đều ý thức cao về việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh trong việc tự bảo vệ bản thân” - ông Dương Văn Tiến chia sẻ.

Khi hỏi ý kiến về việc có tình trạng học sinh cùng trường đụng chạm nhạy cảm nhưng không ý thức đây là hành động gây phản cảm và dù là vô tình, đùa nghịch nhưng cũng thuộc nhóm hành vi xâm hại, ông Tiến cho biết: “Có thể các em có ý thức đề phòng, cảnh giác cao với người lạ nhưng trong trường, trong lớp với nhau lại coi nhẹ, không cho rằng đó là những hành động xâm hại. Việc này đòi hỏi giáo viên, ban giám hiệu phải tích cực nắm bắt thông tin, có hình thức giáo dục phù hợp để tránh rơi vào tình trạng học sinh chống đối cho là bị ngăn cấm”.

Hiệu trưởng Dương Văn Tiến cũng khẳng định, ý thức tự bảo vệ mình đúng cách cần được xây dựng trong cả một quá trình với sự phối hợp tổng thể từ gia đình, nhà trường, tổ chức xã hội theo nhiều cách thức phù hợp.

Nói về việc cần thiết tôn trọng cơ thể đối với học sinh, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, gia đình, nhà trường cần có cách nói chuyện thân thiện, tăng cường trò chuyện với những nhận thức đúng đắn về xâm hại vô ý hay cố tình. Các em cần có ý thức tự bảo vệ cơ thể mình thì sẽ biết cách ứng xử đúng với bạn bè, người khác giới.