Những đường dây bán dâm sinh viên từng bị phanh phui gây chú ý trong dư luận

ANTD.VN - Để có nhiều tiền đáp ứng nhu cầu ăn chơi của mình, nhiều nữ sinh viên đã nhắm mắt đưa chân vào những đường dây bán dâm sinh viên để rồi đến lúc muốn thoát ra cũng không được. 

Giữa lúc quy định sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần sẽ bị buộc thôi học, trong dự thảo khung xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên mới nhất của Bộ GDĐT đưa ra, đã có rất nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh vấn đề này. Không chỉ là những tranh cãi về việc buộc sinh viên thôi học đồng nghĩa với công khai danh tính người bán dâm xâm phạm đến đời sống bí mật cá nhân, điều đó là trái quy định pháp luật. Mà còn là loạt tranh cãi cho rằng, quy định này có phần nặng tay với các sinh viên, khi mà những người bán dâm khác chỉ đơn giản là bị phạt hành chính từ 100.000 đến 1.000.000 đồng theo từng trường hợp, trong khi sinh viên lại thôi học, mất cả sự nghiệp giáo dục.

Bộ GD-ĐT sau đó đã rút dự thảo và xin lỗi, nhưng sự việc vẫn khiến nhiều người băn khoăn.

Bên cạnh những tranh cãi bàn luận xung quanh việc quy định này có đúng đắn, khả thi hay không thì không ít người lại có mối quan tâm về các đường dây bán dâm sinh viên trước đây từng bị pháp luật phanh phui và hình phạt mà những nữ sinh đó phải nhận.

"Má mì" 9x dắt gái mại dâm sinh viên, ăn chênh lệch 200.000 đồng/người

Ngày 21-1-2017, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hằng (SN 1991), trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm. Điều đáng nói, những gái bán dâm trong đường dây sinh viên bán dâm của Hằng toàn là những sinh viên 9x sành điệu, chân dài và chuyên phục vụ rót bia tại các quán karaoke. 

Má mì Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hằng khai nhận, đứng ra môi giới mại dâm cho 2 cô bạn là T.T.H.S (SN 1994), quê ở Phú Thọ và Đ.P.T (SN 1997) - sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội, quê ở Hưng Yên. Trước đó, khoảng 14h ngày 19-1-2017, Hằng nhận được điện thoại của khách quen rồi điều S và T đến nhà nghỉ Bích Ngọc, ngõ Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai (Thanh Xuân) để bán dâm thì bị bắt quả tang. Giá của mỗi lần bán dâm là 1,5 triệu đồng/người/lượt, sau khi bán dâm xong, mỗi sinh viên phải trả cho "má mì" 200.000 đồng.

Triệt phá đường dây sinh viên bán dâm giá 2 triệu đồng ở Nghệ An

Ngày 29-11-2017,  Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang thụ lý vụ việc Hà Thị Giang (22 tuổi), trú tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) có hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, tối 23-11-2017, lực lượng trinh sát bất ngờ ập vào hai phòng nghỉ của hai khách sạn đóng trên địa bàn phường Hưng Dũng, TP Vinh, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Những cô gái trong đường dây sinh viên bán dâm giá 2 triệu đồng ở Nghệ An tháng 11-2017

Tại cơ quan điều tra, hai cô gái khai là Trần Thị N. (SN 1998, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) và Thái Thị Y. (SN 1993, trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An). Trong đó N. là sinh viên năm thứ nhất một trường cao đẳng trên địa bàn, mới nhập học được 3 tháng. Còn Thái Thị Y. đã ra trường, có công việc ổn định, tham gia bán dâm để “tăng thu nhập”. Giá "đi khách" của các cô gái này giao động ở mức trên dưới 2 triệu đồng.

Nhiều nữ sinh viên lựa chọn con đường bán dâm để có tiền đáp ứng nhu cầu ăn chơi sang chảnh của mình

Từ lời khai của gái bán dâm, công an bắt giữ Hà Thị Giang (SN 1995, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An). Tại cơ quan điều tra, Hà Thị Giang thừa nhận đã trực tiếp môi giới thỏa thuận giá cả với khách mua dâm thông qua số điện thoại và zalo của mình. Sau khi đạt được thỏa thuận, Giang thông báo cho các gái bán dâm đến phục vụ khách. Số tiền "tú bà" này thống nhất với gái bán dâm là 2 triệu đồng/lượt, ăn chia theo tỉ lệ 30-70%.

Từ sinh viên bán dâm thành "tú bà" cầm đầu 

Khoảng 21h50 ngày 28-3-2016, tổ công tác Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra hành chính khách sạn Thảo Nguyên có địa chỉ tại số 6 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, phát hiện và làm rõ 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua đấu tranh, các đối tượng khai người môi giới cho "giao dịch" này là Hà Yến Nhi. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa những người liên quan về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ. 

Đối tượng Hà Yến Nhi từng nhiều lần bán dâm khi còn là sinh viên một trường Cao đẳng ở Hà Nội 

Tại cơ quan công an, Hà Yến Nhi (sinh năm 1991, trú tại xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) khai nhận, cô ta thường tiếp thị dịch vụ “vui vẻ cho quý ông” trên mạng xã hội Zalo. Ban đầu, Nhi đến tận nơi để phục vụ khách. Sau dịp Tết, Nhi đã nghĩ ra cách thuê khách sạn cố định, nhắn tin cho khách đến để bán dâm. 

Từ giữa tháng 2-2-16, Nhi thuê phòng 603 tại khách sạn Thảo Nguyên. Tiếp theo đó, để tăng thêm "lực lượng", ngày 22-2-2016, Nhi rủ thêm Lò Thị O đến ở và cùng nhau bán dâm. Mới đây nhất, ngày 28-3-2016, Nhi "tuyển" thêm K. cùng là đồng hương Lai Châu tham gia vào đường dây của mình.