Những điều chưa biết về nụ hôn

ANTĐ - Nụ hôn là cách tuyệt vời nhất để thể hiện tình yêu của bạn. Có rất nhiều kiểu hôn, phụ thuộc vào đối phương là ai. Nhưng không phải ai cũng biết những điều thú vị sau đây về cử chỉ ngọt ngào này.

1. Hôn có lợi cho bạn

Hôn giúp cải thiện làn da của bạn, tăng cường tuần hoàn máu và thậm chí là giảm đau đầu. Vì vậy, nếu lần tới bạn cảm thấy nhức đầu thì hãy dành một nụ hôn nồng nàn cho nửa kia của mình thay vì sử dụng thuốc giảm đau.

2. Hôn nhau cũng là một cách vận động

Nếu như nụ hôn nhanh vào hai má chỉ khiến bạn vận động hai cơ mà thôi thì một nụ hôn mãnh liệt kiểu Pháp có thể khiến bạn vận động tới 34 cơ mặt. Một nụ hôn ngắn lãng mạn có thể giúp bạn đốt cháy 2 calo nhưng một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp có thể đốt cháy tới 5 calo. Hôn nhau trong vòng một phút, cơ thể bạn sẽ đốt cháy tới 26 calo.

3. Nụ hôn của người Eskimo có thật không?

Hành động cọ mũi của người Eskimo thay cho nụ hôn là không có thật. Thực ra phim ảnh đã khiến cho điều đó trở nên có thực trong khi thực tế lại không phải vậy. Một người gốc Eskimo đã cho biết anh ấy sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người Eskimo cọ mũi vào nhau thay cho nụ hôn.

4. Nụ hôn ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn

Bạn có biết rằng trong khi hôn nhau chúng ta có thể trao đổi 278 loại vi khuẩn? Một nụ hôn đủ dài có thể truyền cho bạn tới 10 triệu vi khuẩn!

5. Một số bệnh có thể lây nhiễm qua nụ hôn

Chắc hẳn bạn ý thức được rằng bệnh tăng bạch cầu đơn nhân hoặc một số bệnh khác có thể lây truyền qua nụ hôn. Một ví dụ khác là vào năm 1997, một phụ nữ bị nhiễm HIV do hôn một người mắc bệnh. Bởi cả hai người đều bị bệnh lợi và mang rất nhiều mầm bệnh có thể truyền qua đường máu.

6. Hôn nhau có thể bị coi là phạm pháp ở một số nơi

Trở lại thế kỷ 16, hôn nhau tại nơi công cộng ở Naples có thể bị xử tội chết! Thậm chí một số nơi tại Mĩ, hôn nhau cũng có thể bị coi là phạm pháp trong một số hoàn cảnh. Hôn người lạ bị cấm tại Ceder Rapids, Iowa và Hartford Connecticut, phụ nữ bị cấm hôn chồng mình vào ngày chủ nhật! Đàn ông Ấn Độ với bộ râu quai nón sẽ thật khó khăn trong việc hôn bởi vì vén bộ râu để hôn một người khác giới tại đây là phạm luật. Thật khó hiểu là điều gì đã khiến những nhà chức trách ban hành những quy định này.