Những điểm tham quan không thể bỏ lỡ trong dịp Tết dương lịch 2020 tại Hà Nội

ANTD.VN - Hà Nội không chỉ nổi tiếng với những món ăn hấp dẫn, những đền chùa cổ xưa, mà còn đó là rất nhiều điều thú vị khác mà không phải ai cũng biết. Tết dương lịch 2020, cả nước chỉ được nghỉ duy nhất một ngày, nhiều người băn khoăn không biết đi đâu chơi tại Hà Nội. Dưới đây là một số gợi ý thú vị về những địa điểm du lịch đẹp và hấp dẫn nhất mà bạn không thể bỏ lỡ.

Vườn Quốc gia Ba vì

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, Vườn Quốc gia Ba vì được coi là địa điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua đối với những du khách ưa khám phá, thích mạo hiểm. Đặc biệt, nơi đây rất phù hợp cho những chuyến du lịch ngắn ngày như dịp Tết dương lịch 2020 sắp tới.

Vườn Quốc gia Ba vì cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, không khí trong lành, tươi mát, rất thích hợp tham quan trong dịp Tết dương lịch 2020

Sở hữu một không gian rộng lớn, với không khí trong lành, tươi mát, Vườn Quốc gia Ba vì luôn được chọn là nơi “xả stress” hoàn hảo để xua đi những bộn bề, mệt nhọc trong năm cũ, cùng với bao hy vọng về sự may mắn và bình an trong năm mới.

Từ những hàng cây xanh mướt đến những hẻm núi đá... nằm trải dọc khắp đường đi, Vườn Quốc gia Ba vì sẽ là điểm du lịch lí tưởng để bạn thỏa sức sáng tạo nghệ thuật và lưu lại những bức ảnh đẹp tuyệt mỹ.

Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trải dài trên thị xã Sơn Tây, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào 54 dân tộc, đồng thời khắc họa một cách sắc nét cuộc sống sinh hoạt của từng dân tộc Việt nam.

Tại đây diễn ra rất nhiều hoạt động giải trí, các trò chơi truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam

Từ phong tục tập quán cho tới kiến trúc hạ tầng đều được tái hiện và mô phỏng một cách sống động, giúp khách du lịch có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống đồng bào mình qua các thời kỳ. Đáng lưu tâm hơn, đây sẽ là nơi tham quan lý tưởng cho những ai yêu thích và muốn tìm hiểu về lịch sử Việt Nam. Ngoài ra, đây còn là khu vui chơi giải trí lành mạnh, có thể tổ chức sự kiện, các hoạt động thể thao hay các trò chơi truyền thống cho các du khách trong nước và quốc tế vào dịp lễ Tết dương lịch 2020.

Công viên Thiên đường Bảo Sơn

Công viên Thiên Đường Bảo Sơn được ví như một thế giới thu nhỏ trong lòng thành phố Hà Nội, phù hợp cho những chuyến du ngoạn ngắn ngày của gia đình vào dịp tết dương lịch 2020. Nơi đây thu hút khách tham quan ở nhiều lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian dưới đáy biển thông qua Thủy Cung

Đến với Thiên đường Bảo Sơn, du khách sẽ được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị như: chiêm ngưỡng không gian dưới đáy biển thông qua Thủy Cung, tự tay làm những món đồ mỹ nghệ trong khu phố 13 làng nghề Việt Nam hay tham quan khu phố cổ, vườn lan, bảo tàng bươm bướm… và thưởng thức những đặc sản đến từ 54 dân tộc Việt tại Hội chợ ẩm thực. Bên cạnh đó, các chương trình giải trí, nghệ thuật đặc sắc như múa rối nước, xiếc hải cẩu, xiếc chó… sẽ mang đến nhiều điều thú vị trong ngày Tết dương lịch 2020 mà bạn không nên bỏ lỡ.

Phố đi bộ hồ Gươm

Có thể nói, Hồ Gươm là biểu tượng của Hà Nội, thanh bình và ấm áp. Vào những ngày cuối tuần hay những dịp lễ lớn, xung quanh Hồ Gươm luôn được chọn là nơi diễn ra rất nhiều các hoạt động vui nhộn và hấp dẫn như nhảy, múa, ca hát,… đến từ rất nhiều đơn vị và các tổ chức khác nhau, phù hợp để thư giãn, giải trí trong ngày lễ Tết dương lịch 2020 này. 

Phố đi bộ Hồ Gươm luôn nhộp nhịp với các hoạt động giải trí trong các ngày lễ lớn

Không chỉ vậy, đến đây bạn sẽ được thưởng thức những món ăn vô cùng nổi tiếng và đặc trưng của Hà Nội. Ví dụ như món bánh tráng cay ở phố Hàng Trống, bún riêu cua Hàng Đậu hay bánh lá nếp được bán trong các cửa hàng nhỏ xinh trên phố Đinh Tiên Hoàng…

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình)

Có lẽ, bất cứ ai khi đặt chân đến Hà Nội, dù là người con xa xứ, kiều bào nước ngoài hay những du khách quốc tế, chắc chắn đều sẽ đến thăm Lăng Bác một lần, để tỏ lòng thành kính với người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Lăng Chủ tịch tọa lạc giữa Quảng Trường Ba Đình, Hà Nội, cũng là nơi Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc giữa Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), là nơi Bác đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Những kỷ vật đã từng gắn bó với Bác, đều được lưu giữ lại một cách cẩn thận, giúp du khách có thể hiểu hơn về cuộc đời và chặng đường chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người. Vì vậy, chắc chắn Lăng Bác sẽ là địa điểm tham quan mang lại nhiều dấu ấn, ý nghĩa khó quên trong lòng du khách khi đặt chân tới Hà Nội vào dịp tết dương lịch 2020 này.

Làng gốm Bát Tràng

Nằm nép mình bên dòng sông Hồng hiền hòa và thơ mộng, làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) là địa điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong những ngày giáp Tết dương lịch 2020. Tham quan làng gốm, bạn sẽ được chiêm ngương tận mắt các nghệ nhân làm ra những sản phẩm gốm đầy khéo léo và tinh tế.

Du khách được tự tay nhào nặn những sản phẩm làm từ gốm và men sứ theo ý thích

Bên cạnh đó, du khách còn được tự tay nhào nặn những sản phẩm làm từ gốm và men sứ theo ý thích. Chỉ cần dành ra 40-60 nghìn đồng, bạn đã có thể trở thành một “nghệ nhân” gốm thực sự, được tha hồ sáng tạo theo trí tưởng tượng của riêng mình để tạo thành phẩm từ đất sét và bàn xoay.

Đặc biệt nhất, du khách sẽ được thưởng thức món ăn truyền thống nức tiếng ở đây, món canh măng mực. Màu vàng ươm của măng, dai giòn của mực hòa quyện cùng nước dùng ngọt lịm, mang đến một hương vị đặc trưng không một nơi nào có.