Những công trình của Viettel đang giúp cuộc sống người dân Đakrông thoát nghèo

ANTD.VN -7 năm qua, Tập đoàn Viễn thông Quân (Viettel) đội đã đầu tư hỗ trợ gần 60 tỷ đồng để xây dựng trạm y tế, xây trường bán trú dân nuôi, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đầu tư hạ tầng…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Đakrông.
Trong hơn 7 năm, Viettel luôn kiên trì với triết lý “trao cần câu chứ không cho con cá”, tập trung đầu tư cho những hạ tầng cơ bản về nhà ở, y tế và trường học cho người dân nơi đây. Công trình mới nhất được Tập đoàn Viettel cam kết hỗ trợ là trạm y tế Mò Ó (huyện Đăkrông, Quảng Trị), với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng, khởi công cuối tháng 10/2017.

Trong hơn 7 năm, Viettel luôn kiên trì với triết lý “trao cần câu chứ không cho con cá”, tập trung đầu tư cho những hạ tầng cơ bản về nhà ở, y tế và trường học cho người dân nơi đây. Công trình mới nhất được Tập đoàn Viettel cam kết hỗ trợ là trạm y tế Mò Ó (huyện Đăkrông, Quảng Trị), với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng, khởi công cuối tháng 10/2017.

Trong thời gian ngắn sắp tới, trạm y tế Mò Ó sẽ được hoàn thành, xây kiên cố với 2 tầng và 13 phòng chức năng tương tự trạm y tế xã Đarkrông, cũng là một trong những công trình được Tập đoàn Viettel tài trợ

Trong thời gian ngắn sắp tới, trạm y tế Mò Ó sẽ được hoàn thành, xây kiên cố với 2 tầng và 13 phòng chức năng tương tự trạm y tế xã Đarkrông, cũng là một trong những công trình được Tập đoàn Viettel tài trợ

Trước kia, người dân (chủ yếu là người dân tộc) dù bệnh nặng đến đâu cũng chỉ đến khám rồi xin về, không dám điều trị nội trú.

Trước kia, người dân (chủ yếu là người dân tộc) dù bệnh nặng đến đâu cũng chỉ đến khám rồi xin về, không dám điều trị nội trú.

Đakrông là một trong 3 huyện nghèo được Tập đoàn Viettel hỗ trợ, giúp người dân xóa đói giảm nghèo theo Nghị quyết 30A của Chính phủ. Ảnh: Trước đây việc khám chữa bệnh cho bà con rất khó khăn...

Đakrông là một trong 3 huyện nghèo được Tập đoàn Viettel hỗ trợ, giúp người dân xóa đói giảm nghèo theo Nghị quyết 30A của Chính phủ. Ảnh: Trước đây việc khám chữa bệnh cho bà con rất khó khăn...

Đôi lúc bác sĩ tại trạm y tế phải đến tận nhà người dân để thăm hỏi, khám bệnh.

Đôi lúc bác sĩ tại trạm y tế phải đến tận nhà người dân để thăm hỏi, khám bệnh.

Hiện trạng trạm y tế Mò Ó xuống cấp, trang thiết bị không đầy đủ, nước thấm qua tường gây ẩm mốc ảnh hưởng lớn đến việc khám chữa bệnh cũng là một trong những nguyên nhân để Tập đoàn Viettel quyết tâm xây lại nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của bà con cũng như giúp các y bác sĩ có đủ cơ sở vật chất cho khám chữa bệnh.

Hiện trạng trạm y tế Mò Ó xuống cấp, trang thiết bị không đầy đủ, nước thấm qua tường gây ẩm mốc ảnh hưởng lớn đến việc khám chữa bệnh cũng là một trong những nguyên nhân để Tập đoàn Viettel quyết tâm xây lại nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của bà con cũng như giúp các y bác sĩ có đủ cơ sở vật chất cho khám chữa bệnh.

Trạm y tế xã Đarkrông khang trang, sạch sẽ giúp người dân nơi đây yên tâm với việc khám chữa bệnh nội trú.

Trạm y tế xã Đarkrông khang trang, sạch sẽ giúp người dân nơi đây yên tâm với việc khám chữa bệnh nội trú.

Ngoài những công trình như trạm y tế, Tập đoàn Viettel còn hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, xây nhà kiên cố để yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Ngoài những công trình như trạm y tế, Tập đoàn Viettel còn hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, xây nhà kiên cố để yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Một trong những căn nhà do Tập đoàn Viettel tài trợ giành tặng gia đình anh Hồ Văn Rế. Anh Rế chia sẻ: Từ khi có nhà mới, 2 vợ chồng tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, cũng vì thế con cái có điều kiện học hành tốt hơn.

Một trong những căn nhà do Tập đoàn Viettel tài trợ giành tặng gia đình anh Hồ Văn Rế. Anh Rế chia sẻ: Từ khi có nhà mới, 2 vợ chồng tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, cũng vì thế con cái có điều kiện học hành tốt hơn. 

Anh Rế là một trong những ví dụ điển hình của hỗ trợ từ Tập đoàn Viettel dành cho người nghèo ở Đakrông: họ được “trao cần câu, chứ không nhận con cá” để tự mình tạo ra động lực thoát nghèo bền vững.

Anh Rế là một trong những ví dụ điển hình của hỗ trợ từ Tập đoàn Viettel dành cho người nghèo ở Đakrông: họ được “trao cần câu, chứ không nhận con cá” để tự mình tạo ra động lực thoát nghèo bền vững.

Cuộc sống người dân huyện nghèo nhất tỉnh Quảng Trị đang tốt dần lên khi có những công trình do Tập đoàn Viettel hỗ trợ xây dựng. 7 năm qua, Viettel đã đầu tư hỗ trợ gần 60 tỷ đồng để xây dựng trạm y tế, xây trường bán trú dân nuôi, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đầu tư hạ tầng…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Đakrông.

Cuộc sống người dân huyện nghèo nhất tỉnh Quảng Trị đang tốt dần lên khi có những công trình do Tập đoàn Viettel hỗ trợ xây dựng. 7 năm qua, Viettel đã đầu tư hỗ trợ gần 60 tỷ đồng để xây dựng trạm y tế, xây trường bán trú dân nuôi, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đầu tư hạ tầng…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Đakrông.