Những bí quyết giúp tiết kiệm chi tiêu trong dịp Tết

ANTD.VN - Cứ đến những ngày cuối năm, mọi người lại náo nức không khí cùng nhau sắm Tết, đây cũng là thời điểm tiêu tốn nhiều tiền nhất của các gia đình. Vậy làm thế nào để cân đối tài chính một cách hợp lý khi giá cả ngày Tết không ngừng tăng cao? Dưới đây là những bí quyết chi tiêu giúp bạn tiết kiệm tối đa trong dịp cuối năm.

Lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng

Khi đi mua sắm vào những ngày giáp Tết, đại đa số người dân thường mua theo cảm tính và không có một kế hoạch nào nhất định. Chính điều này dẫn đến tình trạng lãng phí tiền bạc vào những việc không có mục đích.

Tết tuy chỉ diễn ra trong vài ngày nhưng chắc chắn có rất nhiều thứ phải mua như nguyên liệu nấu cơm, làm cỗ; trái cây; rau củ quả; bánh kẹo hay trang phục diện Tết. Vì thế, nếu bạn không lên kế hoạch chi tiết cho những thứ cần mua một cách hợp lý và tiết kiệm, bạn sẽ rơi vào trạng thái “thích gì mua nấy”, không kiểm soát được số lượng những thứ cần mua trong dịp Tết và rất có thể bạn sẽ lâm vào hoàn cảnh “càng mua càng thiếu”. Bởi những thứ cần mua thì lại không nhớ ra, mà những thứ không cần thì lại mua với số lượng lớn.

Lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng không chỉ giúp bạn tiết kiệm được tiền bạc mà còn rút ngắn thời gian đi mua sắm Tết

Chính vì thế, việc lập ra một kế hoạch chi tiết và rõ ràng cho những thứ cần phải mua là điều rất quan trọng. Việc này không chỉ giúp bạn biết chính xác khoản tiền chi tiêu trong dịp Tết là bao nhiêu, mà còn giúp bạn tiết kiệm được thời gian đi mua sắm, không phải phân vân, suy nghĩ.

Đặc biệt, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được lượng hàng của mình trong trong quá trình mua sắm đã đủ hay chưa, từ đó bạn có thể bổ sung hoặc bớt đi tùy ý, bởi trong tay bạn đã có danh sách những món đồ cần mua. Bạn cũng nên hạn chế tối đa việc phát sinh thêm chi phí cho những thứ không cần thiết hay không liên quan đến ngày Tết.

Cập nhật các chương trình khuyến mãi, giảm giá

Vào những ngày cuối năm, do nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao nên rất nhiều trung tâm thương mại, các cửa hàng quần áo, siêu thị điện máy, các hãng xe đạp điện,… tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá cực mạnh nhằm kích cầu. Ví dụ như, mua nồi cơm điện tặng bộ ấm trà, mua bếp từ tặng chảo chống dính… Đây đều là những mặt hàng có giá trị cao, tiện dụng và thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày.

"Săn" hàng khuyến mãi sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi tiêu khá lớn

Bạn có thể cập nhật thông tin khuyến mãi bằng việc lướt wed, tra google hay gọi điện trực tiếp qua số hotline của cửa hàng. Tuy nhiên, bạn cần đặc biệt lưu ý khi mua hàng khuyến mãi, đó là kiểm tra thật kỹ sản phẩm, chất lượng cũng như giá cả trước khi mua, tránh mua “hớ”, hàng lỗi hay bị lừa bởi một số chủ kinh doanh.

Sắm Tết sớm hơn dự định

Có một điều hiển nhiên mà năm nào cũng vậy, đó là vào những ngày cận Tết Nguyên đán, khi sức mua tăng lên, nguồn cung khan hiếm sẽ kéo theo giá cả các mặt hàng cũng tăng nhanh một cách chóng mặt. Bởi thế, để tiết kiệm chi phí, người tiêu dùng nên bắt đầu mua sắm trước Tết nhiều tuần.

Người tiêu dùng có thể mua sớm một số mặt hàng đồ khô để phòng trừ tăng giá trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới

Những sản phẩm có thể mua sớm phòng trừ tăng giá như: bánh kẹo, chè, mứt, hoa quả sấy, rượu bia, thuốc lá, măng khô, miến sợi,... Và đương nhiên, khi mua các mặt hàng để dự trữ trước Tết này, bạn nên chú ý đến hạn sử dụng của sản phẩm để đảm bảo rằng, hàng hóa mà bạn mua vẫn còn chất lượng tốt nhất.

Dành thời gian tự chế biến đồ Tết

Một trong những cách giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí trong dịp cuối năm, đó là tự tay chế biến các loại thực phẩm có thể sử dụng trong những ngày Tết như bánh chưng, bánh quy, giò lụa, mứt, dưa hành muối, rau mầm,… Đây đều là những món khá dễ làm, chị em phụ nữ có thể tìm kiếm công thức và xem hướng dẫn trực tiếp trên mạng, sau đó bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh, để khi sử dụng, thực phẩm vẫn giữ được độ ngon và đảm bảo chất lượng.

Để tiết kiệm chi tiêu, bạn có thể tự làm các món đơn giản tại nhà

Tự chế biến đồ Tết không những giúp các chị em tiết kiệm được chi phí, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn giúp trau dồi tay nghề nội trợ ngày một nâng cao. 

Tóm lại, để tiết kiệm chi tiêu đạt hiệu quả cao trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người tiêu dùng cần phải lên một kế hoạch thông minh và có tính khoa học cao. Không chỉ liệt kê, tính toán chi tiết những món đồ quan trọng cần phải mua mà còn lưu ý đến những “chiến lược” mua hàng giảm giá, khuyến mãi nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng tốt nhất.