Nhiều trẻ nhập viện vì bị say nắng, say nóng

ANTĐ - Mấy ngày qua, Hà Nội nắng nóng gay gắt khiến nhiều trẻ phải nhập viện với biểu hiện ốm sốt, cảm nhiệt. 

Bác sĩ Nguyễn Đông Hải, Phó trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, số trẻ bị các bệnh lý đường hô hấp chiếm hơn 50% tổng số trẻ đến khám, trong đó có nhiều trường hợp ốm sốt do say nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc hoạt động trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao, cũng có thể do thay đổi nhiệt độ đột ngột. 

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Đông Hải, để phòng bệnh, cha mẹ cần chú ý hạn chế cho trẻ đi ra ngoài trời nắng. Những người đang ở trong phòng điều hòa không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài.