Nhiều người còn quá chủ quan trong việc phòng chống cháy nổ

ANTD.VN - Cháy nổ - một hiểm họa khôn lường gây biết bao tổn thất về người và tài sản. Tuy không ai mong muốn nhưng dường như mọi người vẫn rất chủ quan. Nắm bắt được tâm lý đó, Phòng Cảnh sát PC&CC số 5, TP hà Nội đã tổ chức buổi tập huấn, hướng dẫn chữa cháy, thoát nạn cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và người dân tai các huyện ngoại thành. 

 

Gần 700 người đã tham dự buổi tập huấn để về PCCC do Phòng Cảnh sát PC&CC số 5 tổ chức
Gần 700 người đã tham dự buổi tập huấn để về PCCC do Phòng Cảnh sát PC&CC số 5 tổ chức             
Tại buổi tập huấn, các học viên tham gia được nghe khái quát chung tình hình cháy nổ của cả nước, các nguyên nhân, lỗi xuất phát chủ quan mà đa số người dân mắc phải trong sử dụng điện, gas, các chất dễ cháy...
Tại buổi tập huấn, các học viên tham gia được nghe khái quát chung tình hình cháy nổ của cả nước, các nguyên nhân, lỗi xuất phát chủ quan mà đa số người dân mắc phải trong sử dụng điện, gas, các chất dễ cháy...             
Sau phần lý thuyết, các học viên được tham gia vào cuộc diễn tập quy mô, với tình huống giả định là xuất hiện đám cháy trên tầng 3 của khách sạn Hà Anh. Lúc này, tại tầng 2, 3 và 5 đang có nhiều người mắc kẹt.
Sau phần lý thuyết, các học viên được tham gia vào cuộc diễn tập quy mô, với tình huống giả định là xuất hiện đám cháy trên tầng 3 của khách sạn Hà Anh. Lúc này, tại tầng 2, 3 và 5 đang có nhiều người mắc kẹt. 


Nhận được tin báo cháy, Phòng CS PC&CC số 5 đã đến hiện trường tổ chức chữa cháy và hướng dẫn thoát nạn
 Nhận được tin báo cháy, Phòng CS PC&CC số 5 đã đến hiện trường tổ chức chữa cháy và hướng dẫn thoát nạn
Một người dân được Cảnh sát PCCC hỗ trợ thoát nạn bằng dây
Một người dân được Cảnh sát PCCC hỗ trợ thoát nạn bằng dây             
Xe thang cũng nhanh chóng tiếp cận lên phía tầng 5, đưa người mắc kẹt xuống đất an toàn
Xe thang cũng nhanh chóng tiếp cận lên phía tầng 5, đưa người mắc kẹt xuống đất an toàn             
Sự kết hợp cả lý thuyết và thực tế đã giúp người dân nhanh chóng nắm bắt được các quy trình chữa cháy, thoát nạn, nâng cao ý thức phòng ngừa.
Sự kết hợp cả lý thuyết và thực tế đã giúp người dân nhanh chóng nắm bắt được các quy trình chữa cháy, thoát nạn, nâng cao ý thức phòng ngừa.