Nhật Bản thông qua luật sửa đổi chống ngược đãi trẻ em

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản mới đây đã thông qua dự luật sửa đổi về phòng, chống ngược đãi trẻ em, sau khi xảy ra một loạt vụ ngược đãi nghiêm trọng gây tử vong.

Dự luật cấm cha mẹ phạt con về mặt thể chất, đồng thời quy định các trung tâm phúc lợi trẻ em phải có luật sư và bác sĩ để hỗ trợ về chuyên môn.

Ngoài ra, dự luật phác thảo kế hoạch tăng số trung tâm tư vấn. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn cho nạn nhân của bạo hành gia đình cũng phải có nhiệm vụ hỗ trợ phát hiện sớm các trường hợp ngược đãi trẻ em.

Dự luật của Chính phủ cũng kêu gọi xem xét lại một phần Bộ luật Dân sự Nhật Bản vốn cho phép phụ huynh có quyền “rèn tính kỷ luật” cho con cái.

Chính phủ hy vọng dự luật sẽ được thông qua trong phiên họp Quốc hội hiện nay.