Nhật Bản sản xuất điện bằng dòng hải lưu

ANTD.VN - Tập đoàn IHI, nhà sản xuất thiết bị công nghiệp nặng hàng đầu của Nhật Bản và Tổ chức Phát triển Năng lượng mới và Công nghệ công nghiệp (NEDO), Tập đoàn Toshiba vừa cho thử nghiệm thành công dự án sản xuất điện bằng dòng hải lưu Kuroshio, đảo Kagoshima, phía Tây Nam Nhật Bản với công suất tối đa khoảng 100KW. 

Theo truyền thông Nhật Bản, không chỉ đến bây giờ các nhà khoa học nước này mới có ý tưởng khai thác tiềm năng điện từ những dòng thủy triều, mà họ đã bắt đầu từ những năm cuối của thập niên 1970. Do đó, lần thử nghiệm sản xuất điện năng từ dòng hải lưu Kuroshio là một thành quả cho ngành khai thác năng lượng sạch từ đại dương. Đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học sản xuất ra điện năng từ dòng hải lưu chứ không phải thủy triều. 

Nhật Bản sản xuất điện bằng dòng hải lưu ảnh 1Các tua-bin điện tại dòng hải lưu Kurishio, Nhật Bản

Giải pháp năng lượng cho khủng hoảng hạt nhân

Những nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế năng lượng sau khi xảy ra thảm họa kép sóng thần, động đất vào tháng 3-2011 đã khiến Nhật Bản rơi vào tình trạng thiếu năng lượng. Cả IHI, Toshiba và NEDO đã cùng lên kế hoạch triển khai dự án sản xuất điện bằng dòng hải lưu Kuroshio. Hệ thống phát điện này có tên Kairyu, được lắp đặt ở độ sâu khoảng 100m, nằm cách bờ biển đảo Kuchinoshima 5km, thuộc đảo Kagoshima của Nhật Bản. Thiết bị này được lắp ráp tại nhà máy Yokohama của IHI, và sẽ trải qua quá trình thử nghiệm bắt buộc khoảng 1 tuần ngoài cảng Kushikino trước khi đưa vào thử nghiệm chính thức.

“Chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm và phát điện thành công vào năm 2017. Dự kiến, dự án của chúng tôi sẽ chứng minh khả năng khai thác hiệu quả điện từ đáy đại dương, đồng thời tạo ra một lượng điện khổng lồ cho ngành công nghiệp cũng như góp phần cải thiện được tình trạng an ninh năng lượng của Nhật Bản”, đại diện của Toshiba cho biết. 

Tiềm năng từ các dòng hải lưu

Hải lưu Kuroshio (hải lưu Nhật Bản) là một dòng hải lưu ở Tây Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc), chảy theo hướng Đông Bắc ngang qua Nhật Bản, nơi hòa chung với dòng chảy phía Đông của hải lưu Bắc Thái Bình Dương. Hải lưu Kuroshio được đánh giá tương tự như hải lưu Gulf Stream ở Đại Tây Dương mang theo dòng nước biển nhiệt đới ấm về phía Bắc tới vùng cực, với tiềm năng khai thác về kinh tế là rất lớn. Ngoài ra, Kuroshio còn được gọi là “hải lưu đen” bởi trong tiếng Nhật, Kuroshio là màu đen, hơn nữa màu nước lam sẫm của dòng chảy này cũng phản ánh đúng như tên gọi của nó.

“Kurishio là một trong những dòng hải lưu có dòng chảy lớn nhất trên thế giới, nó có tiềm năng lớn đối với các dự án năng lượng tái tạo, ổn định và “đáng tin cậy”, Cục Quản lý Năng lượng đại dương (BOEM) của Mỹ khẳng định. Ngoài ra, cơ quan này cũng ghi nhận việc sản xuất năng lượng sạch từ các dòng hải lưu cần được khảo sát, nhân rộng trên các đại dương, bởi xác định các dòng dải lưu cũng không khó và nó rất ổn định nên tiềm năng rất lớn.

“Các dòng hải lưu tương đối ổn định, chảy theo một hướng và ngược với thủy triều theo dọc bờ biển. Trong khi các dòng hải lưu chảy chậm so với tốc độ gió bình thường, nó tích tụ nhiều năng lượng bởi lưu lượng nước. Với tính chất vật lý này, các dòng hải lưu chứa nguồn năng lượng khổng lồ và chúng ta có thể biến nó thành điện năng”, BOEM cho biết. 

Kết quả thử nghiệm ban đầu của các nhà khoa học Nhật Bản với thiết bị Kairyu đã tạo ra được công suất 30KW điện. Đây là thử nghiệm thành công đầu tiên trên thế giới đối với hệ thống sản xuất điện bằng cách lợi dụng các dòng chảy ngầm dưới đáy đại dương. IHI hy vọng rằng, năm 2020, dự án này sẽ được thương mại hóa và nhân rộng trên toàn cầu, phục vụ nhu cầu sử dụng điện năng của những vùng hải đảo xa xôi, thậm chí bị cô lập bởi thiếu nước sạch và điện sinh hoạt.