Nhà trường quy định cấm yêu: Thầy cô vi phạm sẽ bị đuổi việc

ANTĐ -Quy định cấm giáo viên, học sinh yêu nhau dưới bất kỳ hình thức nào của trường Cao đẳng Nghề Việt - Mỹ (TP. HCM) thu hút sự quan tâm của dư luận. Có thể nói, đây là trường đại học, cao đẳng đầu tiên ở Việt Nam có quy định độc đáo này.

Ngăn chặn “gạ tình đổi điểm”

TS Hoàng Anh Tuấn Kiệt - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Việt - Mỹ cho biết, ngay từ ban đầu nhà trường đã có quy định này thuộc bộ quy định về tiêu chuẩn đạo đức của nhân sự trong trường. Cụ thể, tất cả các cán bộ của trường gồm các thầy cô giáo, các cán bộ tại các phòng ban thậm chí là hiệu trưởng đều không được có quan hệ tình cảm nam nữ với sinh viên đang học tại trường dưới bất kỳ hình thức nào. 

Nhà trường quy định cấm yêu: Thầy cô vi phạm sẽ bị đuổi việc ảnh 1

TS. Trần Vinh Dự - Chủ tịch trường CĐ Nghề Việt Mỹ:  
Thầy cô không được yêu học trò của mình, tốt nghiệp rồi thì có thể 

Lý giải cho điều lạ lùng này, TS. Kiệt nói lệnh cấm dựa trên triết lý quan trọng và phổ biến của các nền giáo dục phương Tây tức là nhà trường là môi trường an toàn và công bằng. Việc cấm yêu sẽ giúp ngăn chặn các hành vi vô đạo đức xuất phát từ phía thầy cô như “gạ tình đổi điểm” hay các trường hợp các thầy cô sẽ “ưu ái” người mình yêu hơn các sinh viên khác rồi có thể gây ra sự bất công bằng trên giảng đường. Chưa kể nhiều trường hợp nhiều sinh viên yêu cùng một thầy hoặc cô sẽ dẫn đến việc các bạn bị ảnh hưởng đến học tập do… thất tình. “Tôi cho rằng, môi trường giáo dục phải tuyệt đối thuần khiết và minh bạch để sinh viên thực sự chỉ tập trung vào việc học tập, còn thầy cô chuyên tâm giúp các sinh viên học tập, thực hành, nghiên cứu. Bởi vậy chúng tôi cấm yêu”, vị hiệu trưởng này khẳng định.

Lý giải thêm về quy định này, TS. Trần Vinh Dự - Chủ tịch trường Cao đẳng Việt - Mỹ cho biết, câu chuyện tình cảm yêu đương thầy – trò là chủ đề khá thú vị ở Việt Nam. Cách đây gần 20 năm khi còn là sinh viên, ông đã thấy nhiều trường hợp thầy trò yêu nhau, rồi có đôi tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên bản thân ông thấy có điều gì không ổn ở phía các thầy cô trong chuyện này. Bởi ông nghĩ, thầy cô không được yêu học trò của mình (tốt nghiệp rồi thì có thể) và chắc chắn chuyện yêu đương ảnh hưởng tới môi trường sư phạm..

Sẽ cho nghỉ việc nếu vi phạm

TS. Hoàng Anh Tuấn Kiệt cũng chia sẻ thêm, để giám sát việc này không khó khi dựa vào phản ánh của giáo viên, sinh viên cũng như hệ thống giám sát công cộng tại trường. “Trường chúng tôi chưa có bất cứ trường hợp đáng tiếc nào xảy ra. Thầy cô nào vi phạm sẽ buộc phải nghỉ việc. Theo tôi, chỉ cần có một vài hành vi hơi vượt quá mức bình thường trong quan hệ giữa thầy cô và sinh viên thì chúng tôi sẽ được phản ánh lại. Ví dụ, giáo viên phải hạn chế không ăn trưa hay ăn tối với sinh viên, nếu có thì phải ăn với nhiều sinh viên cùng một lúc; tuyệt đối không có chuyện hẹn hò đi chơi riêng với một sinh viên; khi giáo viên tiếp sinh viên tại phòng làm việc của trường cũng không được phép đóng cửa…”, thầy hiệu trưởng khẳng định.

Nhà trường quy định cấm yêu: Thầy cô vi phạm sẽ bị đuổi việc ảnh 2

Quy định cấm thầy cô yêu học trò gây xôn xao 
(ảnh minh họa)

Là một người từng học tập và làm việc tại nước ngoài nhiều năm, ông cho rằng quy định “cấm yêu” trong trường không phải là sự cổ hủ hay cứng nhắc. Bởi điều này cốt để bảo vệ môi trường giáo dục thực sự bình đẳng, công bằng và an toàn cho các em cũng như uy tín của nhà trường. “Ở Việt Nam rất ít nơi có quy định như thế này vì thế điều này có vẻ khá lạ và sốc đối với dư luận”, TS. Kiệt nhấn mạnh.

Ông cho biết, mới đây ĐH Tổng hợp Harvard của Mỹ cũng ban hành chỉ thị cấm thầy trò yêu nhau. Theo đó mối quan hệ trên mức bạn bè giữa sinh viên với giảng viên là một điều cấm kỵ và giảng viên không được có tình cảm với những sinh viên tốt nghiệp dưới sự giám sát của mình. Trước đó, Đại học Yale và Đại học Connecticut đều đã đưa ra những quy định tương tự lần lượt vào năm 2010 và 2013.

TS. Trần Vinh Dự chia sẻ: “Sau này tôi qua Mỹ học, thấy rằng họ quản lý vấn đề này vô cùng chặt chẽ. Quan điểm chính của họ là để bảo vệ các em sinh viên. Vì thế nếu một giáo sư có quan hệ yêu đương với một sinh viên thì giáo sư có thể mất việc làm (cho dù đó là quan hệ yêu đương nghiêm túc và tự nguyện). Cái này họ quy định rõ. Vì thế các giáo sư thường cẩn trọng trong quan hệ với sinh viên. Các trường đại học cũng có nhiều luật lệ để bảo vệ nguyên tắc này”.