Nhà khoa học Trung Quốc tạo ra tơ siêu bền

ANTD.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra công thức tạo ra loại tơ siêu bền bằng cách thay đổi chế độ ăn của tằm; cụ thể là cho chúng ăn lá dâu xịt dung dịch chứa ống nano cacbon và graphene. 

Sợi tơ mới này bền dai hơn tơ thông thường và đặc biệt có thể dẫn điện.

Trương Anh Anh - giáo sư hóa học thuộc Đại học Thanh Hoa Trung Quốc là người dẫn đầu nhóm nghiên cứu tơ siêu bền.

Nhóm nghiên cứu cho biết, vật liệu này hữu dụng trong việc sản xuất các loại vải bảo hộ, vật liệu cấy ghép y tế tự phân hủy, cũng như thiết bị điện tử đeo người thân thiện với môi trường. 

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chưa giải thích chính xác được cách những con tằm kết hợp vật liệu nano vào tơ của chúng, cũng như phần trăm vật liệu nano mà tằm hấp thụ rồi chuyển hóa vật liệu nano ra tơ, thay vì thải loại hoặc chuyển hóa vật liệu đó.

Giáo sư Trương có thể phải chuyển vấn đề này tới các nhà sinh học nhằm xác định quá trình dẫn tới tình trạng sợi tơ tự nhiên bị thay đổi ADN, khi tằm ăn ống nano cacbon và graphene.

Trước đây đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện trên tằm ở Trung Quốc, nhưng công trình của giáo sư Trương được cho là có kết quả tốt nhất.