Nguy cơ khi mang thai sau 35 tuổi

ANTD.VN -Những phụ nữ sau 35 tuổi mang thai tăng gấp đôi nguy cơ huyết áp cao và tăng 2-3 lần nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ.

Các chuyên gia y tế khẳng định, tuổi tác của người mẹ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Khi mang thai, nhiều thay đổi sinh học xảy ra trong cơ thể của phụ nữ 35 tuổi. Những phụ nữ này khi mang thai tăng gấp đôi nguy cơ huyết áp cao và tăng 2-3 lần nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai tuổi 35-39 tăng gấp 2 lần nguy cơ mổ lấy thai so với những người ở độ tuổi 20 và tăng đáng kể nguy cơ sinh đôi và sinh ba ở cuối tuổi 30, và 40 tuổi. Nguyên nhân là do sự kích thích nội tiết tố của buồng trứng thay đổi ở phụ nữ có tuổi, tăng cơ hội giải phóng nhiều trứng, theo Hiệp hội Y học sinh sản, ở Birmingham, Alabama.

Các nhà khoa học cũng lưu ý, tuổi tác càng cao, những rủi ro sẩy thai hoặc trẻ bị hội chứng Down hay sự bất thường về nhiễm sắc thể càng tăng.