- Súp gà chống cảm lạnh
- Trị chứng chân tay lạnh ngắt trong mùa đông
- Khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho du khách nơi có tuyết rơi
Trong những ngày qua, tại các bệnh viện ở Hà Nội, số bệnh nhân trẻ em và người cao tuổi tăng đột biến vì các bệnh hô hấp, hen phế quản, cơ xương khớp, huyết áp, tim mạch... Ông Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong 3 ngày rét đậm đã có hơn 20 bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim nhập viện. Tại khoa Nhi, số trẻ mắc các bệnh lý hô hấp đến khám xu hướng tăng lên.
Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, người già dễ bị tác động khi thời tiết thay đổi đột ngột. Nguyên nhân là khi trời rét, mạch máu co lại khiến huyết áp tăng. Khi đó, những người vốn bị bệnh tim mạch thì dễ gây biến chứng như: đứt mạch máu não, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim. Vì thế, người dân khi ra ngoài đường trong thời tiết lạnh phải mặc đủ ấm để giữ thân nhiệt ổn định, tránh ra ngoài vào ban đêm. Khi ngủ dậy cần ra khỏi giường một cách từ từ, đặc biệt không nên dậy vào lúc 4-5h sáng vì lúc đó huyết áp hay tăng.