Người phụ nữ hiến máu suốt 15 năm

ANTD.VN -Một phụ nữ cao tuổi ở Trung Quốc đã tình nguyện hiến máu trong suốt 15 năm qua để giúp những người bệnh có nhóm máu hiếm vượt qua cơn nguy hiểm.

(Ảnh minh họa)

Bà Tần Huyền Trân, một kỹ sư điện ở tỉnh Sơn Đông, hiến máu lần đầu vào năm 2003. Sau đó, bà được trung tâm tiếp nhận máu nói rằng máu của bà thuộc nhóm Rh âm tính (nhóm máu hiếm). Hiện chỉ có 3/1.000 người Trung Quốc thuộc nhóm máu này.

Do nhóm máu Rh âm tính không thể lưu trữ lâu nên trung tâm hy vọng có thể liên lạc với bà để đề nghị giúp đỡ khi cần thiết. Từ đó, bà Tần thường xuyên nhận các cú điện thoại từ trung tâm và bất kỳ lúc nào người bệnh cần là bà lại giúp đỡ.

15 năm qua, bà Tần đã hiến tặng lượng máu gần gấp đôi lượng máu trong cơ thể một người bình thường.

Để giữ sức khỏe tốt, mỗi ngày bà đi bộ 30.000 bước. Ở tuổi 57, bà Tần cho biết vẫn giữ thói quen hiến máu cho đến khi sức khỏe  cho phép.

Tại Trung Quốc, độ tuổi giới hạn để hiển máu là 60.