Người nước ngoài đột tử trên vỉa hè không liên quan đến dịch Covid-19

ANTD.VN - Chiều 24-2, đại diện Cơ quan CSĐT, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, qua điều tra sơ bộ xác định, nam thanh niên nước ngoài đột tử trên vỉa hè phố Hàng Bạc không liên quan đến dịch Covid-19.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng nay (24-2), người dân phát hiện trên vỉa hè phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm có một người đàn ông nằm bất động. Thấy sự lạ, nhiều người đến lay gọi, đánh thức nhưng du khách nước ngoài này đã tử vong từ trước đó.  Trên người của nạn nhân có nhiều hình xăm.

Nạn nhân bị đột tử trên vỉa hè ở quận Hoàn Kiếm

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAP Hàng Bạc và CAQ Hoàn Kiếm cùng với lực lượng  y tế đã khẩn trương có mặt, điều tra nguyên nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là Joshep Turry (SN 1981 quốc tịch Canada) hiện đang lưu trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm.

Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm cho biết, sơ bộ điều tra nam thanh niên này bị đột tử, không có liên quan đến dịch Covid-19.

Hiện nguyên nhân cụ thể vẫn đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm làm rõ.