Người Hà Nội nháo nhác vì mất điện, nước đột ngột

ANTD.VN - Ngay đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa Hè, người dân tại nhiều khu vực của Hà Nội đã nháo nhác vì bị cắt điện, nước đột ngột. Các nhà cung cấp dịch vụ chỉ còn biết khuyến cáo người dân nên sử dụng điện, nước tiết kiệm…

Người dân phải dùng điện thoại thắp sáng trong đêm mất điện

Mất điện giữa đêm

Khoảng 22h30 ngày 1-6, khu dân cư nhà A6, Tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân bỗng dưng… mất điện. Bà Nguyễn Thị Thoa (trú tại nhà A6 Tập thể Thanh Xuân Bắc) cho biết: “Đến giờ đi ngủ, 22h30, nóng như thiêu đốt thì cả khu bị cắt điện. Cả nhà không dám thắp nến vì sợ nóng, chỉ dám bật đèn điện thoại. Mấy đứa nhỏ cứ nháo nhác, vật vã hỏi bao giờ có điện”. Theo bà Thoa, vì sợ lâu có điện trở lại nên nhiều gia đình trong khu tập thể đã phải ra ngoài thuê nhà nghỉ, rất tốn kém và mệt mỏi.

Đang mang thai tới tháng thứ sáu, lại phải “chống chọi” với cú cắt điện trong đêm 1-6 nên ngày 2-6, chị Nguyễn Phương Thảo (Hoàng Mai, Hà Nội) đến cơ quan trong tình trạng bơ phờ, mệt mỏi. Chị Phương Thảo cho hay: “Khoảng 23h ngày 1-6, tôi vừa đi ngủ thì bị mất điện. Năm nào ngành điện cũng khẳng định không cắt điện khi nắng nóng cao điểm mà mới đợt nóng đầu mùa, chúng tôi đã gặp sự cố. Người lớn còn cố chịu đựng chứ trẻ nhỏ, người già thì không sao chịu thấu…”.

Theo thống kê của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Hà Nội, ngày 1-6 sản lượng điện năng đạt 62.944.000 kWh, tăng mạnh so với ngày trước đó. Số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố ngày 2-6 cũng cho biết, ngày 1-6, công suất tiêu thụ điện đạt mức 29.306 MW, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày là hơn 606 triệu KWh.

Đây là các số liệu ở mức cao kỷ lục từ trước đến nay của hệ thống điện toàn quốc. Để hạn chế các sự cố về điện khi nắng nóng, ngành điện khuyến cáo khách hàng nên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng để hạn chế sự cố.

Nước sạch cũng mất luôn

Cũng vì lý do mất điện, mấy ngày gần đây, một số phường, xã còn bị cắt luôn cả nước. Cụ thể, theo thông báo của Công ty Nước sạch Hà Nội, từ 6h-14h ngày 31-5, Công ty Điện lực Thanh Trì có kế hoạch sửa chữa, cải tạo lưới điện, do đó, Công ty Nước sạch Hà Nội phải giảm công suất nhà máy nước Pháp Vân.

Hệ quả, từ thời điểm 31-5, trong vòng 1 đến 2 ngày, nhiều khu vực tại quận Hoàng Mai như phường Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Giáp Bát; tại huyện Thanh Trì gồm thị trấn Văn Điển, các xã ngũ Hiệp, Tứ Hiệp… bị mất nước sạch sinh hoạt hoặc nước yếu. Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, đây là sự việc bất khả kháng và đề nghị người dân, doanh nghiệp những khu vực trên dự trữ và sử dụng nước sạch tiết kiệm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, kể cả khi không xảy ra các sự cố, lượng nước sạch khai thác được cũng không đủ cung cấp vào thời gian cao điểm mùa hè. Cụ thể, nhu cầu dùng nước tăng 10-12% so với ngày thường, tương ứng nhu cầu khoảng 1.040.000-1.060.000m3/ngày đêm. Vì thế, trong giai đoạn cao điểm, lượng nước thiếu hụt sẽ ở mức 70.000 - 100.000m3/ngày đêm.