Người cô đơn dễ bị mất trí

ANTĐ - Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học công nghệ Queensland, Australia, những người sống một mình thường có chế độ ăn không lành mạnh, thậm chí những người cô đơn tăng 14% nguy cơ chết sớm. 

Người cô đơn dễ bị mất trí ảnh 1

Sự cô đơn làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể dẫn đến cơ thể dễ bị viêm nhiễm. Người sống một mình cũng dễ mắc các bệnh về trí nhớ khi già. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thần kinh học, giải phẫu thần kinh và tâm thần học cho thấy, những người sống một mình tăng 70-80% nguy cơ phát triển các bệnh mất trí nhớ so với những người sống với gia đình.

Và những người luôn cảm thấy cô đơn, cho dù họ không sống một mình cũng tăng 2,5 lần nguy cơ phát triển các vấn đề về nhận thức.