Một nghiên cứu mới đây cho thấy dường như có mối liên quan giữa ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn đường thở và bệnh trầm cảm.
Trong nghiên cứu mới này các tác giả thuộc CDC Hoa Kỳ đã khảo sát khoảng 9.700 người Mỹ trưởng thành và phát hiện được 6% số nam giới và 3% số phụ nữ cho biết họ có chẩn đoán ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn đường thở.

Nhóm nghiên cứu cũng thấy rằng các triệu chứng rối loạn giấc ngủ có liên quan với nhiều triệu chứng trầm cảm và mối liên quan này không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như cân nặng, độ tuổi, giới tính hoặc chủng tộc.
Nghiên cứu được đăng trên số ra tháng 4 của tạp chí Sleep.
Mặc dù nghiên cứu này cho thấy mối liên quan giữa ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn đường thở và trầm cảm song nó không chứng minh mối quan hệ nhân quả.