Nghệ An: Bé 11 tháng tuổi tử vong thương tâm do hóc thạch

ANTD.VN -Phát hiện cháu bé bị hóc thạch, người nhà nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, dù các bác sỹ hết lòng cứu chữa nhưng bệnh nhi đã không qua khỏi.

Ngày 5-12, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, trước đó 1 ngày, đơn vị này tiếp nhận bệnh nhi N.H.Q. (11 tháng tuổi) trú tại phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò, nhập viện trong tình trạng tím tái do bị hóc thạch rau câu.

Bố mẹ cần cẩn trọng khi cho trẻ ăn thạch rau câu (ảnh minh họa)

Ngay lập tức, cháu bé được chuyển vào khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở phải hồi sức tim phổi, đồng tử 2 bên giãn, không còn phản xạ thần kinh. 

Dù các bác sỹ đã nỗ lực hết sức để cứu cháu bé nhưng không thành. Sau đó người thân đã đưa cháu bé về làm lễ mai táng.

Bác sỹ của bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, trong thời gian qua bệnh viện đã tiếp nhận khá nhiều ca bệnh nhi bị hóc dị vật. Vì vậy, bố mẹ các bé phải cẩn thận khi chế biến đồ ăn cho con hoặc chọn đồ chơi cho trẻ.