Nên tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh

(ANTĐ) - Xung quanh mối lo ngại nguyên nhân trẻ tử vong liệu có phải do tiêm vaccine quá sớm, BS Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương (NHP) cho biết, nếu không tiêm cho trẻ ngay 24h sau sinh thì chắc chắn số lượng người mắc viêm gan B sẽ là rất cao.

Nên tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh

(ANTĐ) - Xung quanh mối lo ngại nguyên nhân trẻ tử vong liệu có phải do tiêm vaccine quá sớm, BS Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương (NHP) cho biết, nếu không tiêm cho trẻ ngay 24h sau sinh thì chắc chắn số lượng người mắc viêm gan B sẽ là rất cao.

Bản thân virus viêm gan B hoàn toàn có khả năng làm hủy hoại tế bào gan, làm suy gan khiến người bệnh có thể chết.

Trước đây, bệnh viện Nhi Trung ương đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị viêm gan vàng cấp (triệu chứng viêm gan xảy ra trong 1-2 ngày như da trẻ vàng khè, gan teo rất nhanh, tử vong cũng nhanh) mà nguyên nhân được xác định do virus viêm gan B. Bác sĩ Lộc cũng cho rằng, viêm gan B có nguy cơ lây lan rất nhanh, thậm chí lây nhanh hơn cả HIV.

 Có khi chỉ là một vết đứt tay nhỏ ở người lớn, dù đã lau sạch máu, nhưng nếu có tiếp xúc với trẻ sơ sinh (chưa được tiêm phòng) trong trường hợp da trẻ bị trầy xước thì nguy cơ lây nhiễm rất cao. Hay như rốn trẻ sơ sinh chưa rụng, việc thay băng rốn hoàn toàn có thể làm lây lan virus viêm gan B.

Trước đó, PGS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo nên tiêm phòng viêm gan B cho trẻ trong vòng 24h sau khi sinh. Vaccine phòng viêm gan B chống chỉ định cho người có tiền sử dị ứng hoặc trẻ đang bị bệnh. Do đó, cần thận trọng khám sức khoẻ cho trẻ sơ sinh trước khi tiêm vaccine.

 Hiện trong 4 ca tai biến ở Việt Nam, đã có hai ca được loại trừ không phải là do vaccine viêm gan B, như vậy có thể nói tai biến xảy ra không hoàn toàn do chất lượng vaccine, mà có thể do chính cơ địa của trẻ, cũng cần nghĩ tới vấn đề quản lý vaccine, bảo quản vaccine.

Trúc Khanh