Nắng nóng khắc nghiệt, hỏa hoạn rình rập

ANTD.VN - Những ngày qua, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng lên đến 45 độ C đã kéo theo nhiều hệ lụy, không chỉ làm đảo lộn cuộc sống mà còn là tác nhân gây ra các vụ hỏa hoạn.

Trước những nguy cơ các vụ cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng cứu hỏa, cùng với đó mở các lớp tập huấn tại khu dân cư cho người dân, người đứng đầu cơ sở, bảo vệ dân phố - dân phòng, nơi tập trung đông người như cơ quan, trường học, để nâng cao kỹ năng PCCC, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi sự cố cháy xảy ra.

Nắng nóng khắc nghiệt, hỏa hoạn rình rập ảnh 1Công nhân điện lực bảo trì hệ thống điện đề phòng quá tải khi nhu cầu dùng điện của người dân tăng cao. Ảnh: Lam Thanh

Liên tiếp xảy cháy

Chỉ trong 2 ngày 3 và 4-6, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 11 sự cố  chập cháy, trong đó có 7 vụ cháy nhà dân và 4 vụ cháy hệ thống đường dây điện. Điển hình như vụ cháy căn nhà trên tầng 2 của khu tập thể Nhà máy xe lửa Gia Lâm, quận Long Biên, Hà Nội vào sáng 3-6 cũng xuất phát từ hệ thống điện quá tải. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 - quận Long Biên đã điều 2 xe cứu hỏa đến hiện trường. Do địa điểm xảy cháy nằm trên tầng 2 phía sau của khu tập thể, nên các lực lượng chức năng khá vất vả trong việc đưa nước lên dập tắt đám cháy. Theo tài liệu khám nghiệm hiện trường cho thấy nhiều dấu hiệu vụ chập cháy xuất phát từ nguồn điện của máy điều hòa. 

Một vụ cháy tiếp theo xảy ra vào khoảng 19h45 cùng ngày đã làm cho khu phố Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội nháo nhác. Vào đúng lúc cao điểm buổi tối, một tiếng nổ lớn phát ra từ trạm biến áp sau đó cháy toàn bộ hệ thống đường dây tại ngõ 181, đường Xuân Thủy. Sự cố đã khiến khu vực này mất điện nhiều giờ, hàng nghìn hộ dân sinh hoạt trong bóng tối và cái nóng khắc nghiệt của thời tiết bất thường đã làm đảo lộn sinh hoạt của người dân. 

Đại diện Phòng kỹ thuật an toàn thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết: “Các thiết bị điện hoạt động trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt không chỉ khiến công suất bị sụt giảm mà còn có nguy cơ cháy nổ. Nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ trong hệ thống tản nhiệt chênh lệch quá lớn khiến bộ phận làm mát không thể đáp ứng được đã làm cho hệ thống liên quan quá tải dẫn đến chập cháy”. 

Đại tá Lê Văn Hiến, Trưởng phòng tham mưu - Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn, trong đó có ý thức chủ quan của người dân. Thời điểm hiện tại nắng nóng, người dân sử dụng máy điều hòa hết công suất, trong khi nhiều người lại không bảo dưỡng định kỳ. Hậu quả thời tiết và cách sử dụng làm tuổi thọ máy kém đi mà người sử dụng không hề biết, đến khi bật dùng trong đêm thì máy chập cháy. Cùng với các thiết bị làm mát trong mùa hè, là hệ thống điện trong nhà, khi nhu cầu nguồn điện quá lớn so với hệ thống dây dẫn, cộng với nhiều năm tháng sử dụng đã hao kém đi và gây cháy bất cứ lúc nào”.

Chặn nguy cơ cháy, nổ

Theo ghi nhận của phóng viên  những ngày vừa qua, do nắng nóng khắc nghiệt đã dẫn đến quá tải trong tiêu thụ điện. Chính vì thế đã khiến đường dây dẫn bị nung nóng dẫn đến hiện tượng  “bỗng dưng phát hỏa”. Điển hình khoảng 23h ngày 1-6, tại khách sạn Fusion Suites, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã xảy ra cháy. Gần 300 khách đang lưu trú tại đây hoảng loạn, rất may lực lượng Cảnh sát PCCC sở tại đã kịp thời cứu nạn. Nguyên nhân được xác định chập điện từ buồng kỹ thuật thang máy tại tầng 23 tỏa nhiều khói lan rộng ra toàn bộ các tầng khách sạn. 

Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, tại các tầng trong khách sạn khói tỏa dày đặc khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn và lực lượng Cảnh sát PCCC phải đeo mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí mới có thể tiếp cận được địa điểm cứu hộ, cứu nạn… Đại diện của khách sạn Fusion Suites cho biết, do lượng khách đông nên thang máy hoạt động liên tục từ sáng đến đêm không nghỉ, dẫn đến hậu quả nêu trên. 

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 2 - Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội phân tích: “Việc tập trung đông người đã tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, hơn nữa lại trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên đến hơn 40 độ C, thì việc xảy cháy là điều khó tránh khỏi nếu như công tác phòng ngừa kém. Đối với hệ thống điện của khách sạn, ngoài trang bị đầy đủ thiết bị PCCC còn phải có máy nổ, cầu thang máy có nhiều đường điện khác nhau để điều chỉnh phụ tải, cùng với đó việc kiểm tra định kỳ máy móc thiết bị phải đặt lên hàng đầu”. 

Theo thống kê của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 447 vụ cháy, trong đó cháy lớn 4 vụ, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng 7 vụ.  Hậu quả 3 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước khoảng 315 tỷ đồng.  So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ cháy tăng 50 vụ, thiệt hại về tài sản 300 tỷ đồng. 

“Trước những diễn biến phức tạp của các vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đã chủ động nhiều biện pháp phòng ngừa để hạn chế tối đa sự cố cháy thiệt hại về người và tài sản. Ngoài việc tăng cường kiểm tra xử lý thường xuyên các cơ sở vi phạm, lực lượng PCCC đã tổ chức tuyên truyền nâng cao kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, PCCC. Trú trọng tập huấn tuyên truyền PCCC nơi đông người, cơ quan, trường học, khách sạn trung tâm thương mại…” - Đại tá Lê Văn Hiến chia sẻ.

Theo chỉ huy Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, do việc tiêu thụ điện năng gia tăng cộng với nhiệt tỏa ra từ các thiết bị sẽ gây nguy cơ xảy cháy rất cao, người dân cần thường xuyên kiểm tra nhiệt lượng tại hệ thống đường dây, thiết bị điện tại gia đình để kịp thời khắc phục sẽ hạn chế tối đa sự cố chập cháy. Đối với hệ thống máy làm mát trong gia đình như điều hòa, quạt… không được bật thời gian quá lâu. Cần ưu tiên chế độ bảo dưỡng đúng định kỳ cho máy móc và lưu ý tắt thiết bị điện khi không cần thiết hoặc khi ra khỏi nhà.