Nâng cao khả năng thoát nạn tại khu nhà cũ nằm trong ngõ sâu khi xảy cháy

ANTD.VN - Với mục đích nâng cao kỹ năng và khả năng phản ứng kịp thời của người dân sinh sống trong khu nhà cũ, có ngõ sâu tại phố Tôn Thất Thiệp, phường Điện Biên, quận Ba Đình, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CAQ Ba Đình đã tổ chức chữa cháy với các tình huống giả định...

Người dân phát hiện cháy nhanh chóng tri hô cùng dập lửa

Tình huống giả định được đưa ra vào sáng sớm ngày 28-6, xảy ra cháy tại tầng 3 nhà số 65, ngõ số 8 - phố Tôn Thất Thiệp, phường Điện Biên. Thời điểm xảy cháy có người đang ngủ trong ngôi nhà. Khi xảy cháy, người dân đi tập thể dục buổi sáng phát hiện thấy khói và lửa bốc ra từ tầng 3 của ngôi nhà, đã hô hoán và đập cửa từng nhà dân xung quanh để cùng giúp chữa cháy...

Do ngôi nhà cũ, chứa nhiều đồ bén lửa nên chỉ trong thời gian ngắn lửa đã bao trùm, nhiệt độ tăng nhanh, bức xạ lớn, tỏa ra nhiều khói làm cản trở việc tiếp cận chữa cháy của lực lượng tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Ba Đình đã nhanh chóng có mặt phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai đội hình hướng dẫn thoát nạn và dập lửa ngăn cháy lan.

Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở nhanh chóng có mặt để tổ chức thoát nạn, chữa cháy

Phát hiện có 2 người mắc kẹt trên tầng 3 của ngôi nhà, lực lượng cứu nạn đã mang theo mặt nạn phòng độc tiếp cận đeo mặt nạ cho nạn nhân và đưa xuống tầng 1 về nơi an toàn.

Phát biểu rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập, Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng CAQ Ba Đình nhấn mạnh: “Các lực lượng phối hợp bài bản, xử lý tình huống có kinh nghiệm. Tuy nhiên, đối với lực lượng chữa cháy tại cơ sở vai trò quan trọng vẫn phải lấy phòng làm mối chốt và khi có cháy xử trí linh hoạt để đảm bảo an toàn cho chính mình và người được cứu nạn. Do vậy qua mỗi cuộc diễn tập vừa là để bà con và lực lượng chữa cháy cơ sở cọ sát với tình huống cháy, nổ trang bị thêm kinh nghiệm ứng phó khi cần thiết”.

Lực lượng y tế kịp thời phối hợp sơ cứu nạn nhân bị ngạt khói

Theo chỉ huy CAQ Ba Đình phân tích, đối với nhà số 65 ngõ 8 Tôn Thất Thiệp là nhà để ở có diện tích khoảng 40m2, có 4 tầng, 1 lửng, 1 tum cao 12m nằm ở cuối ngõ và chiều rộng ngõ khoảng 1,50m không đủ để 2 chiếc xe máy tránh nhau. Đây là đặc trưng của nhà ở phố, đặc biệt là những ngõ quận nội thành. Với đặc trưng nhà bài trí các công năng tại mỗi tầng 1 làm nơi nấu nướng và để xe máy, tầng 2 đến tầng 4 mỗi tầng 1 phòng ngủ, tầng tum bố trí phòng thờ khi xảy cháy là rất dễ cháy lan và đe dọa đến tính mạng khi xảy cháy về đêm. Vì vậy, nhiệm vụ của tổ dân phố, khu dân cư là tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa hiệu quả sẽ là biện pháp hạn chế và thiệt hại do cháy gây ra.