Camera an ninh tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội):

"Nắm" tác phong, "rà" vi phạm

ANTD.VN - Hệ thống camera an ninh với 50 “đôi mắt” tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) được triển khai lắp đặt từ nhiều tháng nay, đã phát huy hiệu quả tích cực.

Đồng thời 2 mục tiêu được đặt ra thông qua việc lắp đặt camera trên các trục phố chính, các nút giao thông, trụ sở cơ quan Nhà nước: là nắm bắt tác phong, tư thế lực lượng làm nhiệm vụ, và kịp thời phát hiện hiện tượng vi phạm pháp luật.

“Bắt tận tay, day tận trán”

Ngã tư Phố Huế - Trần Nhân Tông, buổi chiều tan tầm, dòng phương tiện thêm chậm lại bởi cuộc cãi vã khá hăng, dù có lẽ…không ai hiểu ai, giữa 1 nam thanh niên đi xe máy SH và người đàn ông trung niên nước ngoài điều khiển ô tô. Chiếc xe máy rẽ từ Trần Nhân Tông sang, nằm đổ vật trên đường với khá nhiều vết xước. Trong khi người đàn ông ngoại quốc tỏ ra lúng túng, thanh minh bằng cả chân tay với mọi người xung quanh, thì chủ xe SH hết sức hùng hổ, đòi đánh người xảy ra va chạm với mình.

Hình ảnh 2 đối tượng có hành vi cướp giật bị camera ghi lại

Cuộc cãi vã, thanh minh đang khó đoán hồi kết thì tổ công tác CAP Ngô Thì Nhậm có mặt. Xác định nhanh hiện trường, các chiến sỹ Công an nhẹ nhàng mời 2 chủ phương tiện về trụ sở CAP, với khẳng định: “Sẽ sớm có câu trả lời đúng!”. Dù bán tín bán nghi nhưng nam thanh niên đi SH vẫn phải chấp hành.

Tại trụ sở CAP, diễn biến vụ va chạm trước đó ít phút được dựng lại, qua camera. Lỗi vượt phải của chiếc xe máy, khi tranh thủ đèn vàng chính là nguyên nhân dẫn đến chiếc xe bị đổ. Chủ phương tiện im bặt. “Anh xin lỗi người ta đi, và hỏi xem có cần bồi thường không”, đại diện CAP Ngô Thì Nhậm nói khẽ với nam thanh niên đi xe SH, và may cho anh ta, vị khách nước ngoài chỉ xua tay, rồi bắt tay thật chặt các chiến sỹ Công an, trước khi nổ máy đi.

Dữ liệu camera an ninh của CAP Ngô Thì Nhậm còn ghi được hình ảnh rất “đắt” khác, về vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn. Bị hại là 1 phụ nữ, bị giật túi xách nhưng không nhớ rõ mất chiếc túi lúc nào. Khi đến CAP Ngô Thì Nhậm trình báo, chị đã được xem lại toàn bộ hành trình đeo bám, gây án của 2 đối tượng đi xe máy không gắn biển kiểm soát.

“Vụ án này chúng tôi đang cùng đội CSHS CAQ điều tra mở rộng, và những hình ảnh camera ghi lại là những dữ liệu giá trị phục vụ công tác điều tra”, chỉ huy CAP Ngô Thì Nhậm chia sẻ.

Nắm địa bàn 24/24h

CAP Ngô Thì Nhậm là 1 trong 3 đơn vị được chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng chỉ đạo thí điểm triển khai lắp đặt camera an ninh ở địa bàn công cộng, và từ tháng 4-2016, CAP bắt đầu nghiên cứu, tính toán thực hiện.

CAP Ngô Thì Nhậm đánh giá phương án tuần tra, bảo vệ cùng cán bộ cơ sở

“Việc sử dụng loại camera gì, lắp đặt ở đâu để phát huy hiệu quả thực sự chứ không phải lắp để…trang trí, là vấn đề được ban chỉ huy CAP xác định đầu tiên”, Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh – Trưởng CAP Ngô Thì Nhậm cho biết.

Đến thời điểm này, toàn địa bàn phường đã trang bị 50 “mắt” camera an ninh, bố trí trên các trục đường, phố chính, các nút ngã ba, ngã tư và trụ sở cơ quan Nhà nước. Hệ thống camera cũng được lắp đặt ngay tại các chốt trực bảo vệ dân phố.

Mỗi vị trí lắp đặt camera, Thiếu tá Khánh cho biết, đều được tính toán kỹ hướng quan sát, sao cho đảm bảo sự kết nối liên hoàn, bắt kịp toàn bộ di biến động ở một con phố, các tuyến phố, các nút giao thông.

Ngoài trụ sở CAP, hình ảnh ở 50 “mắt” camera cũng được kết nối trực tiếp đến điện thoại di động của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, để phục vụ công tác chỉ đạo, giải quyết sự việc xảy ra. Trong số camera an ninh đã được lắp đặt, chỉ huy CAP Ngô Thì Nhậm cho biết, nhiều “mắt” hoạt động rất tốt kể cả về đêm, do sử dụng ống kính hồng ngoại. Chính vì vậy, tuy biên chế cán bộ chiến sỹ không nhiều, nhưng công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện vi phạm trên toàn địa bàn, vẫn được CAP Ngô Thì Nhậm đảm đương tốt.

Nói về việc triển khai lắp đặt camera an ninh, ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó chủ tịch UBND phường Ngô Thì Nhậm nhìn nhận: “Người dân rất phấn khởi, yên tâm, và việc trang bị lắp đặt là hết sức cần thiết. Sau khi CAP đề xuất, cấp ủy, chính quyền cơ sở rất ủng hộ. Camera giúp cho công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm, cũng vừa để lực lượng chức năng thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, từ tư thế, tác phong khi tiếp xúc với người dân, đến quy trình, kết quả công tác.

Một ví dụ dễ thấy hơn, các hộ dân mặt phố, từ ngày có camera, đã ý thức hơn trong việc dựng xe vỉa hè, hay vứt rác đúng nơi quy định. Chợ “cóc” trên địa bàn phường Ngô Thì Nhậm cũng cơ bản được “xóa”.