Nam sinh lớp 6 tử vong do phát bệnh dại sau 2 tháng bị chó cắn

ANTD.VN -Bị chó cắn nhưng S. không nói với gia đình. Hai tháng sau, cậu bé này bị sốt cao, đi khám thì các bác sỹ cho biết S. đã mắc bệnh dại.

Chiều ngày 3-9, UBND xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn có một cháu bé bị chó dại cắn vừa tử vong.

Nạn nhân là cháu Lương Thái S. (SN 2007) trú bản Xiềng Nứa, xã Yên Na. Theo đó, cách đây 2 tháng, cháu S. không may bị chó cắn nhưng em không nói lại cho bố mẹ biết.

Sau hai tháng bị chó cắn, S. lên cơn dại và tử vong (ảnh minh họa)

Cách đây mấy ngày, S. lên cơn sốt cao, giao đình đưa cháu xuống bệnh viện huyện thăm khám thì các bác sỹ cho biết nạn nhân đã mắc bệnh dại. Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do tình trạng nặng nên S. đã tử vong vào ngày 3-9.

Được biết, năm nay S. vào lớp 6. Tất cả hành trang cho năm học mới đã chuẩn bị xong thì S. phát bệnh. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể cậu bé được bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.