Nam giới làm nghề lái xe đường dài, mặc quần chật… làm tăng nguy cơ vô sinh

ANTD.VN - TS.BS Lê Minh Châu, chuyên gia sản phụ khoa – Bệnh viện Medlatec (nguyên Phó trưởng khoa Khám bệnh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, ngày càng gặp nhiều trường hợp nam giới vô sinh có nguyên nhân do thói quen sinh hoạt hàng ngày hoặc môi trường công việc.
TS.BS Lê Minh Châu, chuyên gia sản phụ khoa – Bệnh viện Medlatec (nguyên Phó trưởng khoa Khám bệnh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, ngày càng gặp nhiều trường hợp nam giới vô sinh có nguyên nhân do thói quen sinh hoạt hàng ngày hoặc môi trường công việc.

Vợ chồng quan hệ bình thường, sau 1 năm không có thai thì cần đi khám vô sinh

(Ảnh minh họa)

Tại Hội thảo “Cập nhật xét nghiệm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị vô sinh” do Bệnh viện Đa khoa Medlatec tổ chức chiều nay, 21-4, TS.BS Lê Minh Châu cho biết, trong số các cặp vợ chồng vô sinh đi khám và điều trị, tỷ lệ vô sinh ở nam giới chiếm khoảng 40%, tương đương tỷ lệ vô sinh do nữ giới, 20% còn lại là các trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới như: sang chấn tinh hoàn, tinh hoàn bất thường, viêm nhiễm bộ phận sinh dục, mắc bệnh truyền nhiễm về đường sinh dục hay có chứa kháng thể kháng tinh trùng. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vô sinh nam là do thiểu tinh, tức người đàn ông có tinh trùng ít, tinh trùng yếu, dị dạng… Đặc biệt, sự thay đổi thói quen, lối sống hay môi trường công việc trong xã hội hiện nay cũng là nguyên nhân khiến vô sinh ở nam giới gặp nhiều hơn.

“Cụ thể, những nam giới thường xuyên hút thuốc lá, rượu bia, làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều với hóa chất, nhiệt độ nóng, ngồi bàn giấy quá lâu, hay những người đàn ông thường xuyên lái xe đường dài, ngồi quá nhiều trên yên xe nóng, tắm nước quá nóng, mặc quần lót quá chật… có nguy cơ bị suy giảm tinh trùng, giảm khả năng sinh sản hơn so với người bình thường bởi các yếu tố trên khiến bộ phận sinh dục của họ bị làm nóng” - TS Lê Minh Châu chia sẻ.

Theo TS Châu, quá trình khám chữa bệnh bà gặp ngày càng nhiều những trường hợp như vậy. TS Lê Minh Chuân khuyến cáo, những cặp vợ chồng lấy nhau, quan hệ tình dục bình thường, không dùng biện pháp tránh thai nào mà 1 năm không có thai thì cần đi khám để được chẩn đoán sớm.

Trong khi đó, PGS. TS Phan Thị Hoan, Bộ môn Y Sinh học - Di truyền (Đại học Y Hà Nội) cho biết, có khoảng 10% nam giới vô sinh có kết quả tinh dịch đồ bình thường, nguyên nhân vô sinh do đứt gãy DNA tinh trùng. Đứt gãy DNA tinh trùng làm giảm khả năng thụ tinh, giảm chất lượng phôi thai, từ đó làm giảm hiệu quả điều trị vô sinh. Do vậy, PGS. TS Phan Thị Hoan khuyến cáo cần phổ biến xét nghiệm Halosperm và ứng dụng xét nghiệm này trong tìm nguyên nhân vô sinh hiếm muộn ở nam giới có tinh dịch đồ bình thường và cả bất thường. 

Cũng tại hội thảo này, báo cáo “Tìm hiểu một số bất thường nhiễm sắc thể ở những cặp vợ chồng có bất thường thai sản” của PGS. TS. Hoàng Thị Ngọc Lan – Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán trước sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, kết quả nghiên cứu trên 715 cặp vợ chồng có sảy thai và thai chết lưu thì có tới 37 cặp vợ chồng có bất thường nhiễm sắc thể (5%).

Vì vậy, PGS.TS Hoàng Thị Ngọc Lan khuyến cáo nên chỉ định xét nghiệm nhiễm sắc thể thường quy và rộng rãi cho các trường hợp cặp vợ chồng có bất thường thai sản (sảy thai, thai chết lưu). Đồng thời, quản lý, theo dõi chặt chẽ thai nghén của các cặp vợ chồng có bất thường nhiễm sắc thể, sàng lọc chẩn đoán trước sinh để tư vấn kịp thời.