Nam giới độc thân dễ béo phì

ANTD.VN - Qua theo dõi những người bị tiểu đường tuýp 2, các nhà khoa học phát hiện những người độc thân tăng gấp đôi nguy cơ béo phì so với những người đã lập gia đình. 

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cũng phát hiện ra rằng những người đàn ông đã lập gia đình giảm 58% khả năng bị hội chứng chuyển hóa- liên quan đến bệnh tiểu đường, huyết áp cao và béo phì gây tổn thương mạch máu. Tuy nhiên nguy cơ này không thấy ở phụ nữ. Các chuyên gia cho rằng những người lập gia đình thường có thói quen ăn uống và sinh hoạt lành mạnh hơn. Họ luôn giữ sức khỏe và đều đặn đến các cơ sở y tế khi bị bệnh. Nghiên cứu trước đây Đại học East Anglia (Anh) cũng cho thấy những người đã lập gia đình tăng cơ hội sống sót sau một cơn đau tim.