Nam bệnh nhân số 50 ở phố Núi Trúc từng nguy kịch do Covid-19 được xuất viện

ANTD.VN - Chiều nay, 14-4, tiếp tục có thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Đáng chú ý, bệnh nhân số 50 ở phố Núi Trúc (Ba Đình, Hà Nội) từng có lúc rơi vào nguy kịch do Covid-19 diễn biến rất nặng.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 diễn biến rất nặng, nguy kịch đã được chữa khỏi

Theo thông tin từ Bộ Y tế vào chiều 14-4, ngoài 17 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (tăng 3 bệnh nhân so với thông tin vào sáng nay), trong ngày có thêm 5 bệnh nhân khác điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi TP Hồ Chí Minh được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, số bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh tại Việt Nam đến thời điểm này là 168 trường hợp, chiếm 63% tổng số ca mắc.

Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được ra viện hôm nay có 2 trường hợp từng diễn biến nguy kịch, phải thở máy, lọc máu trong quá trình điều trị, được hội đồng chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế hội chẩn liên tục.

Đó là trường hợp bệnh nhân số 50 (nam, 50 tuổi, ở phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội), dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đi công tác tại Paris về nước ngày 9-3. Thời gian đầu nhập viện, bệnh nhân này có tình trạng ổn định. Tuy nhiên, từ ngày 22-3 (hơn 1 tuần sau khi vào viện), ông này diễn biến nặng, phải chuyển vào phòng hồi sức tích cực, thở máy.

Được theo dõi, điều trị sát, 6 ngày sau, bệnh nhân được rút nội khí quản, tình trạng cải thiện hơn, không sốt, vẫn phải thở oxy mặt nạ có túi dự trữ. Đến đầu tháng 4, bệnh nhân mới được xác định chắc chắn qua giai đoạn nguy hiểm.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân số 24 (nam, 69 tuổi, quốc tịch Anh), có bệnh lý nền là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Quá trình điều trị, bệnh nhân này diễn biến nặng phải thở máy, lọc máu. Liên tục trong nhiều tuần, các chuyên gia đầu ngành và các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã nỗ lực hội chẩn, điều trị tích cực.

Hiện sức khỏe bệnh nhân số 50, bệnh nhân số 24 đều ổn định, có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện ra viện.

Còn 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi TP HCM vào ngày hôm nay gồm: BN 92 (nam, 21 tuổi); BN 124 (nam, 51 tuổi, quốc tịch Brazil); BN 127 (nam, 23 tuổi); BN 143 (nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi); BN 235 (nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh).