Mưa lớn diện rộng ở khắp Bắc bộ, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển

ANTD.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên trong ngày hôm nay (tính đến 13h ngày 7/10) ở Bắc bộ, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa nhiều nơi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên trong ngày hôm nay (tính đến 13h ngày 7/10) ở Bắc bộ, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa nhiều nơi.

Khu vực Đông Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to, một số nơi mưa rất to như: Sơn Động (Bắc Giang) 109mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 245mm,  Thái Bình 70mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 105mm, TP.Vinh 122mm...

Dự báo, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên từ đêm hôm nay (7/10) đến ngày 8/10, ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm).

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, từ ngày 9-12/10 ở Nam đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh miền miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cũng do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao, ở Vịnh Bắc bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn), có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-8. 

Mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở khu vực đồng bằng Bắc bộ

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 7/10, một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippin. 

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 7 - 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 8/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Luzon (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông từ gần sáng và ngày 8/10 có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động.