Một tuần, 8 vụ bạo lực học đường

ANTD.VN - Chỉ trong vòng hơn một tuần nay, liên tiếp các vụ bạo lực học đường xuất phát từ cả học sinh, giáo viên, phụ huynh xảy ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã dấy lên sự bất an, lo ngại về lối sống, hành vi lệch lạc của thanh thiếu niên hiện nay. 

Clip nữ sinh đánh bạn ở TP.HCM gây bức xúc trong dư luận

Ngày 27-10, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip nhóm thiếu nữ mới lớn hành hung một nữ sinh khác cực kỳ phản cảm, xung quanh có nhiều thiếu nữ đứng xem, chỉ tham gia bình luận và sử dụng ĐTDĐ để ghi hình.

Ngay sau đó CAH Nhà Bè, TP.HCM đã vào cuộc, xác định nhóm hành hung và nạn nhân đều đang học tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sau khi bị bạo hành, nạn nhân không dám kể với gia đình vì hoảng loạn và bị nhóm kia đe dọa. Bước đầu CAH đã mời làm việc 14 thiếu niên có liên quan trong clip, tuy nhiên nữ sinh cầm đầu đang bỏ trốn.

Cùng ngày 27-10, BGH trường THCS thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An mời phụ huynh của Nguyễn Trọng Mạnh là học sinh cá biệt đến nói chuyện nhằm tìm ra cách phối hợp, giáo dục nam sinh này.

Trong khi thầy giáo Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1979) - giáo viên dạy Hóa kiêm Trưởng ban an ninh của trường đang nói chuyện với phụ huynh của Mạnh thì em này tìm đến, rồi bất ngờ cầm dao chuẩn bị từ trước đuổi chém thầy Hiếu, khiến thầy Hiếu bị thương ở bàn tay trái. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Thanh Chương đã có mặt, khống chế, tước vũ khí của Mạnh, triệu tập học sinh này về trụ sở, đồng thời báo cáo Công an huyện Thanh Chương.

Tại Thanh Hóa, hành động đánh, đấm học sinh do không kiềm chế được nóng giận của thầy giáo Nguyễn Quý Cầu đã khiến nhiều người phẫn nộ. Nguyên nhân là do em N.H.T. trong lúc chơi đùa đã ném chai nước từ tầng 2 xuống sân trường không may suýt trúng người thầy. Hành động bạo lực của thầy khiến N.H.T bị thương phải sơ cứu tại trạm y tế xã. Thầy giáo đã xin lỗi, chịu mức kỷ luật cảnh cáo và bị công an xã Quảng Đông phạt hành chính 2 triệu đồng. 

Tình trạng trấn lột, bắt bạn “nộp tô” tại trường THCS Minh Tân, Hải Dương khiến không ít phụ huynh lo ngại khi clip một nam sinh lớp 7 bị đánh đập dã man và tè bậy trước mặt vì không nộp được 5.000 đồng cho một nhóm học sinh lớp 11 trường khác ăn sáng. 

Tại Thừa Thiên - Huế, hình ảnh những vết thâm tím lớn trên chân học sinh trường Tiểu học - THCS Bến Ván huyện Phú Lộc, khiến dư luận không thể không phản ứng khi người gây ra vết tích này là thầy giáo chủ nhiệm lớp của các em. Nguyên nhân chỉ là do 6 học sinh này làm gãy một chiếc ghế trong lớp học do mải đùa nghịch.  

Tại Thái Bình, một thầy giáo thuộc trường THCS Vũ Tiến (huyện Vũ Thư) bị 3 thanh niên xông vào trường đánh vì cho rằng, thầy nợ tiền lô đề. Người bị hành hung là thầy Bùi Đình Nhưng, giáo viên dạy Ngữ Văn Trường THCS Vũ Tiến. Thầy Nhưng cho hay, mình không hề nợ ai. 

Tại Trà Vinh, clip được tung lên mạng xã hội lại một lần nữa ghi lại cảnh giáo viên mầm non giang tay tát liên tục một bé mầm non. Sự việc xảy ra tại trường Mầm non thị trấn Cầu Kè (khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè), người đánh mạnh vào miệng một đứa trẻ là cô giáo Nguyễn Thị Trúc L., vừa được thuyên chuyển từ nơi khác về. 

Tại Đà Nẵng trước đó, vụ việc khiến ngành giáo dục TP. Đà Nẵng phải thừa nhận là làm xấu hình ảnh giáo viên khi một phụ huynh vốn là giáo viên THPT có gần 20 năm công tác trong ngành đã tát nhầm giáo viên con mình vì cho rằng cô giáo này làm xước má con mình.