Mỗi người dân là một chiến sỹ cứu hỏa

ANTD.VN - Nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, sáng nay 1-10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH -CATP Hà Nội đã tổ chức Hội thao chữa cháy cứu nạn cho lực lượng chữa cháy tại cơ sở. Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo...

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng và Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng dự buổi Lễ phát động.

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC luôn phải được thực hiện sâu rộng, công tác tuyên truyền phải đa dạng đổi mới để mỗi người dân nắm được kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, thoát nạn. Trong tình hình cháy nổ hiện nay có diễn biến phức tạp, vì thế mỗi người dân phải đề cao ý thức phòng cháy và mỗi gia đình, khu dân cư tự trang bị kiến thức, kỹ năng cho mình để khi xảy cháy ứng phó, xử lý kịp thời, chính xác như một chiến sỹ cứu hỏa thực thụ. Hội thi nhằm giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm phòng cháy tại cơ sở, cũng như công tác tuyên truyền PCCC hiệu quả, nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra”.

Ông Nguyễn Văn Sửu và lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC; đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đội tuyển tham gia Hội thao

Tham gia Hội thao có 30 đội thi của các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Đây là các lực lượng chữa cháy cơ sở, có vai trò quan trọng để phát huy phương châm 4 tại chỗ và công tác tuyên truyền, lan tỏa công tác PCCC đến với người dân. Các nội dung thi gồm chạy đội hình chữa cháy tiếp sức 200m, mở khóa cửa, báo động, sử dụng chăn ướt dập lửa thùng phuy xăng và dùng bình xịt dập tắt khay xăng.

Một trong các nội dung thi của lực lượng chữa cháy cơ sở tại Hội thao

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội chữa cháy huyện Đông Anh, giải Nhì thuộc về hai Đội Thạch Thất, Mỹ Đức, giải Ba thuộc các Đội quận Long Biên, huyện Thanh Trì và Phú Xuyên.