Mới có 32% người dân nông thôn ở Ứng Hòa được sử dụng nước sạch

ANTD.VN - Tính đến thời điểm này, tỷ lệ người dân nông thôn ở Ứng Hòa được sử dụng nước sạch mới chỉ đạt 32%, là một trong những huyện đạt tỷ lệ thấp trên địa bàn Hà Nội…

Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Hoàng Thị Vân Anh thông tin tại cuộc họp

Chiều nay, 9-7, tại buổi giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, bà Hoàng Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, 6 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội của huyện Ứng Hòa tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.625 tỷ đồng (dạt 49,21%) kế hoạch năm, thu ngân sách địa phương đạt khá…

Dù vậy, việc triển khai thực hiện cơ cấu lại các ngành kinh tế còn gặp nhiều khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm tiến độ ở một số dự án; vi phạm mới về đất đai, trật tự xây dựng còn xảy ra; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất còn lại chậm so với yêu cầu đề ra.

Cùng đó, tỷ lệ dân nông thôn hiện được sử dụng nước sạch đạt thấp, mới chiếm 32%. "Tỷ lệ này đạt thấp do địa bàn huyện dân cư phân bố rộng, các nhà đầu tư cung cấp nước sạch ngại đầu tư vì chi phí đầu tư lớn, doanh thu thấp, trong khi dự án lấy nước mặt sông Đuống lại chậm tiến độ" - bà Vân Anh cho biết.

Ngược lại, công tác vệ sinh môi trường đã được duy trì tốt hơn, việc thu gom vận chuyển rác được thực hiện kịp thời và đảm bảo vệ sinh, hiện 91% số rác thải ở nông thôn đã được thu gom trong ngày.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cũng cho biết, tệ nạn xã hội trên địa bàn còn diễn biến phức tạp; ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức ở một số đơn vị cơ sở còn chưa nghiêm…

Điển hình như, trong 6 tháng đầu năm 2019, tại Ứng Hòa xảy ra 48 vụ với 85 đối tượng phạm pháp hình sự; 14 vụ với 70 đối tượng có hành vi đánh bạc; 24 vụ với 47 đối tượng liên quan tệ nạn ma túy; vi phạm pháp luật về kinh tế là 12 trường hợp (giảm 7 vụ so với cùng kỳ 2018), vi phạm về môi trường là 47 trường hợp (giảm 23 vụ)…

Kết luận buổi giao ban, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà đề nghị huyện Ứng Hòa phối hợp cùng các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các thiết chế văn hóa riêng cũng như công tác bảo vệ môi trường, giải quyết bức xúc của người dân trong quá trình phát triển kinh tế ở địa phương. 

“Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Điều quan trọng là phải tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế của địa phương. Mong báo chí cùng vào cuộc giúp cho địa phương, thành phố thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này” – ông Trần Xuân Hà nói.