Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông thời tiết dịu mát

ANTD.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm qua và rạng sáng nay 7-6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa nên ở miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối nay cũng có mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cảnh báo, từ ngày 7 - 8/6/2017, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1 - 2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu đều ở mức dưới BĐ 1.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông diện rộng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh.

Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tại Hà Nội, hôm nay nhiệt độ sẽ giảm 9,5 độ C so với mức kỷ lục 42,5 độ ngày 4-6 vừa qua giúp nền nhiệt trong ngày duy trì ở mức 30-33 độ C.

Có thể thấy sau 5 ngày nắng nóng, Hà Nội như một chiếc "chảo rang", giờ đây không khí mát mẻ hơn rất nhiều khiến người dân có thể thoải mái ra đường, tuy nhiên cần lưu ý đến hiện tượng thời tiết như gió giật, mưa đá hay tố lốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7-6:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, vùng núi 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.