Miền Bắc rét hại, băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn

ANTD.VN - Sáng nay, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm 1,4 độ C, thấp nhất từ đầu mùa đông năm nay.

Băng tuyết tại đỉnh Mẫu Sơn sáng 29-1 (ảnh: Internet)

Liên tục đón những luồng không khí lạnh rất mạnh từ Trung Quốc tràn về nên sáng sớm nay (29-1), đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ xuống âm 1,4 độ C, thấp nhất từ đầu đông năm nay. Nước mưa đọng lại từ hôm qua, cùng với sương sớm ngưng kết thành băng, phủ kín cây cối.

Đến 11h nhiệt độ vẫn dưới 0, trời không còn mưa nhưng rất mù. Theo đại diện Ban Quản lý khu du lịch Mẫu Sơn, quả đồi đặt trạm phát sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lạng Sơn băng phủ trắng xóa.

Mẫu Sơn là điểm rét nhất hôm nay ở miền Bắc; Tiếp đó là Đồng Văn (Hà Giang) 2 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xấp xỉ 4 độ; Sa Pa (Lào Cai) 6 độ; Mộc Châu (Sơn La) và Sìn Hồ (Lai Châu) 7 độ C. 

Tại vùng đồng bằng, Chí Linh (Hải Dương) có nhiệt độ gần 9 độ, thấp nhất. Tại Hà Nội, trừ Ba Vì hơn 9 độ, còn lại đều ở ngưỡng 10-11 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, thực tế ngoài trời thấp hơn khoảng 2 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do nằm sâu trong khối không khí rét và khô nên ngày 29-1, miền Bắc trời sẽ khô ráo hơn, mưa giảm dần, nhiệt độ cao nhất chỉ dưới 16 độ C.

Với mức nhiệt này, toàn bộ miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại (trung bình ngày lần lượt từ 15, 13 độ trở xuống).

Dự báo khoảng đêm mai (đêm 30, rạng sáng ngày 31-1), miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng sẽ mở rộng tới Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, núi cao có nơi dưới 3 độ C, băng giá sẽ xuất hiện.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại diện rộng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 4-5/2.