Mẹ của bệnh nhân 257 ở thôn Hạ Lôi mắc Covid-19, là bệnh nhân số 258

ANTD.VN - 18h chiều nay, 11-4, Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 từ ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội), nâng tổng số mắc tại Việt Nam lên 258 bệnh nhân.

Tiếp tục ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc Covid-19 từ ổ dịch ở thôn Hạ Lôi

Cụ thể, ca bệnh 258 (BN258) là nữ, 47 tuổi, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là mẹ BN257 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân này đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết luận xét nghiệm chiều nay dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó vào chiều qua, Bộ Y tế công bố bệnh nhân số 257 mắc Covid-19 là nữ, 15 tuổi, là học sinh đang nghỉ học ở nhà. Ngày 20-3, nữ học sinh này có sang nhà bệnh nhân 243 (bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 ở thôn Hạ Lôi) chơi và nói chuyện với bố bệnh nhân. Đáng chú ý, bố bệnh nhân số 243 âm tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, chỉ tính riêng ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh) đến thời điểm này đã ghi nhận 6 bệnh nhân mắc Covid-19.

Cũng liên quan đến dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 153/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, trước hết đến hết ngày 15-4-2020, tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan.