Mẩu đuôi khủng long hoá thạch 99 triệu năm tuổi

ANTD.VN - Một mẩu đuôi của loài khủng long có lông vũ vừa được tìm thấy lần đầu trong hổ phách. Sự phát hiện này hứa hẹn đóng góp nhiều cho nghiên cứu về sự tiến hóa của lông vũ. 

Hai nhà khoa học đến từ Đại học Địa chất Trung Quốc ở Bắc Kinh và Viện bảo tàng Hoàng gia Saskatchewan ở Canada đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu về hóa thạch có điều kiện bảo quản rất tốt này.

Nhà khoa học Trung Quốc cho biết tìm thấy mảnh hóa thạch tại một khu chợ bán hổ phách ở Myitkina, Myanmar mùa hè năm 2015. Mảnh hổ phách chứa đuôi khủng long có lông vũ đã được kiểm tra và kết quả cho thấy nó hình thành vào giữa kỷ Phấn trắng, khoảng 99 triệu năm trước. Mẩu đuôi trong hổ phách dài 3,85cm nhưng còn đầy đủ lông tơ và da thịt. Các nhà khoa học cho rằng con khủng long có mẩu đuôi này cao khoảng 18,5cm.

Với mảnh hổ phách chứa một phần cơ thể khủng long trên, các nhà khoa học tin rằng có thể tìm thấy những phần còn lại của con khủng long này trong một số miếng hổ phách khác.