- Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khai trương khu khám bệnh theo yêu cầu
- Sau Xanh Pôn, Bệnh viện Đức Giang được Giáo sư Joel Leroy chuyển giao kỹ thuật hiện đại
- Không hút thuốc hay bia rượu, đi khám nhọt bất ngờ phát hiện tiểu đường rất nặng
Cháu bé đã được điều trị vết thương ở ngón tay
Tối 15-8, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận bệnh nhi L.D.B.S vào cấp cứu trong tình trạng bị vết thương bàn tay phải khá nghiêm trọng, lóc mất da mặt gan bày tay, có chấn thương ở đốt II ngón tay 3,4 bàn tay phải. Các bác sĩ nhanh chóng tiêm tê, rửa sạch vết thương, chỉ định cho bệnh nhân chụp Xquang để đánh giá đường gãy xương điển hình trên phim chụp.
Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ để điều trị. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, tối 15-8, khi đang chơi đùa cùng các bạn tại sảnh trung tâm thương mại gần thang máy của tòa nhà, cháu không may bị xô ngã vào cửa thang máy đang đóng. Do không kịp rút tay lại nên tay cháu kẹt vào cửa tháng máy, khi rút ra được thì máu chảy rất nhiều, xương ngón tay đau nhức...
Bác sĩ Hoàng Phương Lan, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Đức Giang chia sẻ, bàn tay bị chấn thương của bệnh nhi S. sẽ được điều trị theo 2 bước: đầu tiên phẫu thuật cắt lọc da, sau đó sẽ dùng phương pháp bảo tồn cánh tay.
Trong đó, việc cắt lọc da khá phức tạp vì ở ngón tay, gan tay, phải cắt lọc rất tiết kiệm, sau đó cần ghép da để che các đầu ngón tay nếu mất da (vì là vùng tiếp xúc thường xuyên), nếu không sau này sẹo co, cứng kích thích đau buốt, không sử dụng dược.