Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận ca tử vong nào. So với cùng kỳ năm 2015, số lượng ca bệnh được ghi nhận giảm đáng kể. Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), con số thực tế có thể cao hơn do thủy đậu là bệnh truyền nhiễm lành tính thường được cách ly, điều trị tại nhà.
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng lưu ý, phụ nữ mang thai nếu mắc bệnh thủy đậu sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi, có thể gây sảy thai hoặc để lại dị tật cho thai nhi. Trẻ sơ sinh mắc thủy đậu lây truyền từ mẹ cũng rất nguy hiểm. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức, chủ động phòng chống bệnh dịch này.