Luân chuyển bác sĩ Bệnh viện Đức Giang chỉ định sai khiến thai phụ suýt mất con

ANTD.VN - Chiều 8-1, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em – Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội báo cáo thông tin vụ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chỉ định sai cho chị  Nguyễn Thị Thanh M. (đang mang thai tháng thứ 7) rằng thai chết lưu cần phải đi hút, khiến chị suýt mất con.

Không tin tưởng kết quả chỉ định của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chồng chị M. phải xin ra viện để chuyển đến bệnh viện khác khám lại

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thanh M. (sinh năm 1991, ở Gia Lâm, Hà Nội) phản ánh trên mạng xã hội rằng chị mang thai 7 tuần, ra máu và đi khám ở khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tại đây, sau khi thăm khám, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến kết luận chị bị thai chết lưu, cần làm thủ thuật hút thai.

Không tin vào kết quả này, vợ chồng chị M. xin chuyển viện nhưng bác sĩ nói không cần thiết vì khẳng định thai đã chết lưu. Chồng chị M. nhất quyết đi sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra lại nên đã tự viết giấy xin ra viện.

Sau khi sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra lại, chị M. nhận được kết quả là thai nhi vẫn bình thường, tim thai vẫn ổn định, chị chỉ hơi bị động thai. Vụ việc này khiến gia đình chị M. rất bức xúc vì bác sĩ chẩn đoán sai mà chút nữa chị phải mất con.

Qua tiếp nhận thông tin vụ việc, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xác minh, báo cáo ngay về diễn biến trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh M., cung cấp thông tin chính xác, trung thực tới gia đình bệnh nhân và truyền thông. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại bệnh viện này.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khẳng định thai nhi của chị M. không có gì bất thường

Cũng liên quan đến vụ việc, trả lời báo chí, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều chuyển công tác đối với bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - người trực tiếp thăm khám, chẩn đoán và yêu cầu thai phụ Nguyễn Thị Thanh M. hút thai, không cho tham gia khám chữa bệnh nữa mà chuyển về Phòng Kế hoạch tổng hợp làm công tác giấy tờ.

Theo bà Hà, qua trường hợp này cũng để cảnh báo tất cả cán bộ y tế trong ngành, khi mà thực hiện chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân phải có tinh thần trách nhiệm cao. Nếu gặp những ca khó, bác sĩ phải hội chẩn hoặc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên chứ không được đưa ra kết luận chuyên môn một cách vội vàng, cẩu thả.

Chiều  8/1, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, sau khi nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị T.M. Lãnh đạo bệnh viện đã quyết định chuyển công việc đối với bác sĩ này về làm tại phòng kế hoạch tổng hợp, thôi làm công tác chuyên môn, đồng thời phạt phúc lợi và thu nhập tăng thêm trong vòng 3 tháng. Ngoài ra, tua trực cùng bác sĩ Tiến cũng bị phê bình.