Liên tiếp động đất ở Cao Bằng và biên giới Trung Quốc, Hà Nội chịu rung chấn nhẹ

ANTD.VN - Sáng nay, 28/11, hai trận động đất liên tiếp ở khu vực Trùng Khánh, Cao Bằng và biên giới Việt Nam (Cao Bằng) -Trung Quốc đã khiến một số khu vực bị rung chấn, trong đó có Hà Nội. 

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thông tin, vào hồi 1 giờ 4 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 28/11, tức 8 giờ 4 phút 22 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 3,0 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (22,909 độ vĩ Bắc, 106,624 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14,2 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (cách biên giới Việt Nam tại địa phận huyện Trung Khánh, tỉnh Cao bằng khoảng 1km).

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trận động đất ở Quảng Tây, biên giới Việt Nam-  Trung Quốc vào sáng nay, 28/11

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, đây là trận động đất có cường độ tiệm cận mức độ mạnh nên sẽ xảy ra rung chấn tại một số tòa nhà cao tầng và người dân cảm nhận được.

Đáng nói, khoảng 23 giờ 49 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 27/11 tức 6 giờ 49 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 11 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 4,7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.844 độ vĩ Bắc, 106.581 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Trận động đất đã khiến nhiều khu vực ở Hà Nội xuất hiện rung chấn. Chị Ngô Thúy Hằng ở Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết,  vào khoảng thời gian trên chị cảm nhận có một sự rung lắc nhẹ, nhưng không như mấy lần trước đó, mọi thứ chỉ hơi rung rinh.  

Lý giải về việc liên tiếp xuất hiện động đất ở khu vực Trùng Khánh, Cao Bằng, ông Xuân Anh cho hay, do các đứt gãy địa phương tích năng lượng đến một mức độ nhất định sẽ hoạt động, gây động đất.

Trước đó, ngày 25/11, đã xảy ra hai trận động đất liên tiếp vào lúc 8h18 và 10h56 tại huyện Trung Khánh (Cao Bằng) với độ lớn lần lượt là 5,4 (độ sâu tâm chấn 14 km) và 3,8 (độ sâu tâm chấn 10 km). Lúc 12h31 cùng ngày, trận động đất độ lớn 2,8 và độ sâu tâm chấn khoảng 12 km xảy ra tại khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).