Lấy mật bất thành, người đàn ông bị ong rừng đốt tử vong

ANTD.VN - Ông Tuyến trèo lên cây xoan để hun khói bắt tổ ong rừng. Bị đàn ong phát hiện và tấn công nên ông Tuyến bỏ chạy và bị vấp ngã bất tỉnh tại chỗ. Người đàn ông này bị ong đốt hàng chục nhát vào người, dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Tuyến tử vong sau đó.

Chiều 11-7, thông tin từ chính quyền xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa có người bị ong chích dẫn đến tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Đình Tuyến (SN 1961) trú xóm 13B.

Ông Tuyến bị đàn ong tấn công và tử vong trên đường đến bệnh viện (ảnh minh hoạ)

 Được biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 9-7, ông Tuyến phát hiện tổ ong rừng đóng ở cây xoan trong xóm nên tiếp cận để lấy mật. Người đàn ông này leo lên cây để hun khói nhưng bị đàn ong phát hiện và tấn công.

Ông Tuyến nhảy xuống khỏi cây rồi bỏ chạy nhưng bị vập ngã bất tỉnh tại chỗ. Đàn ong xông tới đốt hàng chục nhát vào cơ thể ông Tuyến. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng tử vong sau đó không lâu. Khi trèo lên bắt tổ ong, ông Tuyến không mang đồ bảo hộ lao động gì.