Lan tỏa sâu kỹ năng phòng cháy, thoát hiểm

ANTD.VN - Từ cuối tháng 3-2019 đến nay, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã mở nhiều lớp tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và thoát hiểm đến nhiều đối tượng công dân trên địa bàn.

Trực tiếp phổ biến kiến thức,  quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy,  chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Trung tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây cho biết, căn cứ đặc thù địa bàn, Công an thị xã đã đề xuất cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức các  lớp tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về  phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đến hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân; toàn bộ lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, và đội ngũ giáo viên mầm non.

Công an thị xã Sơn Tây hướng dẫn, trau dồi kỹ năng xử lý sự cố hỏa hoạn cho người dân

Chủ trương của Công an thị xã là “làm đâu, chắc đấy”, và chọn những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn nhất để triển khai đầu tiên. Đơn cử như hội nghị được Công an thị xã phối hợp cùng Hội Phụ nữ và Hội Nông dân phường Quang Trung vừa tổ chức, đã thu hút gần 200 cán bộ, hội viên tham dự. Đây là những hạt nhân, nòng cốt tiếp tục lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng cháy,  chữa cháy về  các  khu dân cư, thôn xóm.

“Tại hội nghị, chúng tôi phổ biến kiến thức pháp luật; kỹ năng về phòng cháy chữa cháy; thông báo tình hình cháy nổ trên địa bàn phường; nguy cơ và các nguyên nhân gây cháy; cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; kỹ năng thoát hiểm... Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên về công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra”, Trung tá Nguyễn Đức Thành chia sẻ.